
Võ sĩ Pheeraphon Mittasan (trái) bị tước HCV bởi Muhammad Izzul Irfan (phải) - Ảnh: FM91 Trafficpro
Tối 17-12, tại nhà thi đấu Impact Arena, không khí trận chung kết pencak silat nam hạng D SEA Games 33 giữa võ sĩ Pheeraphon Mittasan (Thái Lan) và Muhammad Izzul Irfan (Malaysia) diễn ra cực kỳ căng thẳng.
Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, bảng điện tử hiển thị tỉ số 60-57 nghiêng về phía võ sĩ chủ nhà. Pheeraphon thậm chí đã ăn mừng phấn khích và chuẩn bị tâm thế bước lên bục cao nhất để nhận vinh quang.
Tuy nhiên đoàn Malaysia đã ngay lập tức giội "gáo nước lạnh" vào niềm vui của người Thái khi nộp đơn khiếu nại khẩn cấp. Họ khẳng định đòn đánh quyết định mang về điểm số cho Pheeraphon được thực hiện sau khi trận đấu đã kết thúc, đồng nghĩa với việc phạm quy.
Đáng chú ý, đơn khiếu nại đầu tiên của Malaysia đã bị bác bỏ. Không bỏ cuộc, trước khi lễ trao huy chương chính thức bắt đầu, đoàn Malaysia tiếp tục gửi kiến nghị lần hai với những lập luận và bằng chứng hình ảnh chi tiết hơn. Sau khi hội đồng chuyên môn xem xét kỹ lại băng hình kỹ thuật, một quyết định mới đã được đưa ra.
Theo Trưởng đoàn pencak silat Malaysia - ông BB Aishah Global Shah, ban trọng tài đã quyết định trừ 10 điểm của võ sĩ Thái Lan vì đòn đánh phạm luật. Kết quả chung cuộc từ 60-57 chuyển thành 57-50 nghiêng về phía Muhammad Izzul Irfan. Võ sĩ Malaysia chính thức được trao HCV, đẩy Pheeraphon Mittasan xuống vị trí á quân trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của người hâm mộ Thái Lan.
Chiến thắng của Muhammad Izzul Irfan không chỉ gây tranh cãi ở trận chung kết mà còn khiến dư luận nhắc lại những hành động trước đó. Tại vòng bán kết, chính võ sĩ này đã có đòn đấm vào vùng cổ khiến võ sĩ Nguyễn Minh Triết của Việt Nam nằm bất động trên sàn.
Thời điểm đó, dù võ sĩ Việt Nam phải nhập viện khẩn cấp, trọng tài vẫn tuyên bố Izzul Irfan thắng cuộc vì cho rằng Minh Triết không thể tiếp tục thi đấu.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận