08/05/2023 14:41 GMT+7

Võ Hoàng Yến, BB Trần, Phương Mỹ Chi 'đu trend' chụp kỷ yếu American Core

Sau trào lưu chụp ảnh theo phong cách Lưu Diệc Phi trong bộ phim "Đi đến nơi có gió", trào lưu chụp ảnh kỷ yếu kiểu Mỹ gọi là American Core đang gây bão trên các mạng xã hội.

Võ Hoàng Yến, BB Trần, Phương Mỹ Chi đu trend chụp kỷ yếu American Core - Ảnh 1.

Giới trẻ Trung Quốc khởi nguồn trào lưu chụp ảnh kiểu Mỹ và đặt tên là American Core - Ảnh: Douyin

American Core được gen Z cho là phong cách chụp ảnh kỷ yếu theo hơi hướng Mỹ.

American Core có thực sự Mỹ?

Trào lưu American Core thực chất bắt nguồn từ trend chụp ảnh tại Trung Quốc, sau khi gây sốt trên nền tảng Douyin và Xiaohongshu, trào lưu bắt đầu "làm mưa làm gió" tại Việt Nam thời gian gần đây.

Đặc điểm thường thấy của trào lưu này là trang phục sẽ có phần giống với đồng phục chụp kỷ yếu bên Mỹ, như áo sơ mi, cà vạt, áo vest. Tông màu chủ đạo sẽ là xanh dương, đỏ và đen.

Người theo trend sẽ sáng tạo thêm thắt phụ kiện nhằm tạo chất riêng như tai nghe, thú cưng, gấu bông, kẹo mút, sách...

Và đặc biệt phong cách chụp ảnh kỷ yếu kiểu Mỹ này có nét đặc trưng bởi lối trang điểm má ửng hồng cùng tàn nhang trên khuôn mặt, chụp chân dung cùng phông nền chụp màu xanh.

Để tăng tính hoài niệm, các bộ lọc hay hiệu ứng chỉnh ảnh cổ điển sẽ được ưu tiên sử dụng.

Võ Hoàng Yến, BB Trần... gây sốt vì theo trend American Core

Võ Hoàng Yến, BB Trần, Phương Mỹ Chi đu trend chụp kỷ yếu American Core - Ảnh 2.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến gây sốt vì quá nét, quá đẹp - Ảnh: Facebook

Võ Hoàng Yến, BB Trần, Phương Mỹ Chi đu trend chụp kỷ yếu American Core - Ảnh 3.

Diễn viên BB Trần lại được khán giả đồng loạt thả "haha" với diện mạo này - Ảnh: Facebook

Võ Hoàng Yến, BB Trần, Phương Mỹ Chi đu trend chụp kỷ yếu American Core - Ảnh 4.

Người mẫu Chung Khiết Anh được cho là quá phù hợp vì có nét Âu Mỹ - Ảnh: Facebook

Võ Hoàng Yến, BB Trần, Phương Mỹ Chi đu trend chụp kỷ yếu American Core - Ảnh 5.

Ca sĩ Đỗ Phú Quý lại được cho là giống trai Hàn hơn - Ảnh: Facebook

Võ Hoàng Yến, BB Trần, Phương Mỹ Chi đu trend chụp kỷ yếu American Core - Ảnh 6.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi được khán giả bình luận là "nhìn Hàn Quốc hơn Âu Mỹ" - Ảnh: TikTok

Võ Hoàng Yến, BB Trần, Phương Mỹ Chi đu trend chụp kỷ yếu American Core - Ảnh 7.

Stylist Trần Đạt gây chú ý khi chọn "hoàng thượng" làm phụ kiện - Ảnh: Facebook

Võ Hoàng Yến, BB Trần, Phương Mỹ Chi đu trend chụp kỷ yếu American Core - Ảnh 8.

Diễn viên Trình Mỹ Duyên như hóa thân thành cô tiểu thư trong phong cách này - Ảnh: Facebook

American Core ngoài đời

Trong hệ thống giáo dục tại Mỹ, các bức ảnh chụp kỷ yếu của học sinh thường được gọi với cái tên “American Yearbook” chứ không phải American Core.

Một cuốn kỷ yếu của trường cấp ba Klein tại bang Texas, Mỹ - Ảnh: Klein High School

Một cuốn kỷ yếu của trường cấp III Klein tại bang Texas, Mỹ - Ảnh: Klein High School

Trên thực tế, hiếm học sinh Mỹ nào thật sự chụp ảnh “bung lụa” như xu hướng American Core đang diễn ra.

Các học sinh sẽ chụp ảnh với bộ trang phục phù hợp với quy định của trường, nhưng có thể tự do lựa chọn dáng chụp, phong cách, kiểu tóc và trang sức để tạo nên bức ảnh độc đáo và cá tính.

Ngắm bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng của học sinh Asian SchoolNgắm bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng của học sinh Asian School

Với sự sáng tạo không giới hạn, học sinh khối 12 của Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã tự lên những 'concept' kỷ yếu độc đáo để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của thời thanh xuân tươi đẹp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên