- Theo pháp luật dân sự, mảnh đất nói trên là tài sản chung của anh bạn và người vợ đã chết, cho dù quyền sử dụng đất chỉ mang tên người vợ. Người vợ đã chết của anh bạn không lập di chúc. Vì vậy, 50% mảnh đất đó là di sản của người vợ, sẽ được chia đều cho ba người là người chồng, đứa con, và mẹ của người vợ (trường hợp nếu cha vợ còn sống thì phải chia cả cho cha vợ). Vì vậy, bà mẹ vợ cũ đòi chia thừa kế là đúng, nhưng không phải 50% của cả mảnh đất mà chỉ là 1/3 của 50% mảnh đất nêu trên.
Tuy nhiên, thời hiệu khởi kiện về thừa kế theo qui định là mười năm, kể từ ngày người để lại di sản chết. Trong trường hợp trên, nếu không thỏa thuận được phát sinh tranh chấp dẫn đến kiện tụng, có thể thời hiệu khởi kiện đã hết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận