20/09/2017 05:46 GMT+7

VN tạm xếp thứ 3 ở ​ASEAN Para Games 2017

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO -  Ngày 19-9, đoàn thể thao người khuyết tật VN đã vượt qua Thái Lan để vươn lên tạm xếp thứ ba bảng tổng sắp của ASEAN Para Games đang diễn ra ở Malaysia với 18 HCV.

Nguyễn Hoàng Minh giành 2 HCV trong ngày 19-9. Ảnh: M.Q

Ngày thi đấu thứ hai chứng kiến sự bùng nổ của đoàn VN khi giành thêm 10 HCV. Sau khởi đầu không ấn tượng, điền kinh đã “bắt nhịp” được với đại hội khi mang về 4 chiếc HCV. Trong đó, VĐV Nguyễn Hoàng Minh giành đến 2 HCV nội dung chạy 400m và 800m hạng thương tật T12. Hai HCV còn lại thuộc về Trịnh Công Luận (ném đĩa nam hạng thương tật F56) và Trần Văn Nguyên (ném leo hạng thương tật F40/41).

Môn bơi cũng mang về 4 HCV do công Võ Thanh Tùng (200m tự do hạng thương tật S5), Nguyễn Thành Trung (100m ếch hạng thương tật SB4), Trần Quốc Phi (100m tự do hạng thương tật S13) và Võ Huỳnh Anh Khoa (50m bướm hạng thương tật S9). Trong đó, Võ Thanh Tùng đã phá kỷ lục ASEAN Para Games ở cự ly 200m tự do hạng thương tật S5.

Võ Thanh Tùng phá kỷ lục 200m tự do S5. Ảnh: T.P

Bên trong nhà thi đấu Mitec (Kuala Lumpur), các nữ lực sĩ cử tạ cũng đã góp thêm 2 HCV và phá 2 kỷ lục ASEAN Para Games cho đoàn VN nhờ phần thi đấu xuất sắc của Đặng Thị Linh Phượng (hạng cân 50kg nữ) và Châu Hoàng Tuyết Loan (hạng cân 54 kg nữ).

Nhờ vậy, đoàn VN đã qua mặt Thái Lan (13 HCV) để vươn lên tạm xếp thứ ba bảng tổng sắp với 18 HCV, chỉ sau Indonesia (37 HCV) và Malaysia (31 HCV).

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên