10/12/2013 03:40 GMT+7

VN là thị trường trúng thầu lớn thứ 2 của Trung Quốc

N.BÌNH
N.BÌNH

TT - Gần 40 lãnh đạo, CEO, chủ tịch của các tập đoàn kinh tế hàng đầu của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã đến TP.HCM tìm kiếm đối tác và hợp tác đầu tư ngày 9-12.

Tại hội thảo với gần 100 doanh nghiệp VN, bà Chiêu Ngọc Phương - phó tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông - cho biết tỉnh đã xây dựng một quỹ trị giá 500 tỉ nhân dân tệ để hỗ trợ doanh nghiệp địa phương này đầu tư ra nước ngoài, trong đó VN được xem là thị trường nhận được nhiều quan tâm của các doanh nghiệp. Các lĩnh vực được đẩy mạnh là bất động sản, điện tử, viễn thông, điện máy công nghiệp, y tế...

Theo tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Sài Văn Duệ, kim ngạch mậu dịch giữa Trung Quốc và VN dự kiến năm nay sẽ đạt 60 tỉ USD, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn mà chính phủ hai nước đề ra cho năm 2015. Hiện nay, VN là thị trường trúng thầu lớn của Trung Quốc, đứng thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, các dự án chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng...

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương VN Nguyễn Cẩm Tú cũng đề nghị một số biện pháp nhằm giải quyết vấn đề nhập siêu của VN từ Trung Quốc do lãnh đạo hai nước đề ra như tỉnh Quảng Đông tiếp tục dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp VN tham dự các hội chợ triển lãm mà nơi này tổ chức, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ...

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên