19/01/2024 18:46 GMT+7

VN-Index thành bại nhờ ngân hàng, nhiều nhà đầu tư vẫn buồn dù thị trường lên

Dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung nhóm ngân hàng, chưa lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác. Một chuyên gia nhận xét: VN-Index tăng bởi nhóm ngân hàng, nhưng danh mục nhiều nhà đầu tư không tăng.

Thanh khoản thấp, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung nhóm ngân hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thanh khoản thấp, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung nhóm ngân hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

VN-Index tăng điểm trong hầu hết các phiên trong tuần, kết ngày 19-1 leo lên vùng 1.181,50 điểm, tăng 2,32% so với tuần trước. Nổi bật vẫn là nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Cổ phiếu ngân hàng kéo VN-Index vượt ngưỡng kháng cự 1.170

Nhờ sự tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng, điểm số thị trường hôm nay đã vượt kháng cự vùng 1.170 sau hai phiên giằng co, vùng cản tiếp theo hướng đến là 1.200.

Sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu ngân hàng được lý giải đến từ nhiều yếu tố. Trước hết là kỳ vọng lợi nhuận của các ngân hàng tiếp tục cao năm 2023, trái với nhiều lo ngại trước đó khi tín dụng tăng trưởng chậm, nợ xấu cao… Đơn cử như nhóm Big4 ngân hàng đều báo lãi cao, đạt kế hoạch đặt ra.

Ngoài ra, dư địa phục hồi nhóm ngân hàng cũng khá triển vọng năm 2024, khi ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã giao hết hạn mức tăng trưởng tín dụng. Điều này khác hẳn mọi năm và hỗ trợ ngân hàng chủ động hơn trong việc đẩy mạnh cho vay.

Năm 2024, nhiều ngân hàng rục rịch tăng vốn, nhờ vậy cổ phiếu cũng có lý do hút dòng tiền nhờ triển vọng khả quan. Bên cạnh đó, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cũng đã được thông qua tuần qua.

Ông Nguyễn Thế Minh - giám đốc Chứng khoán Yuanta Việt Nam - nhận xét cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn. Nên dù đa số các nhóm ngành khác vẫn còn khá "ì ạch" thì VN-Index vẫn lên cao nhất gần 4 tháng.

"Dù thị trường tăng điểm, song không mang lại quá nhiều hưng phấn cho đại đa số nhà đầu tư. Bởi tỉ trọng nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ngân hàng không lớn, chủ yếu tổ chức", ông Minh nói với Tuổi Trẻ Online.

Theo chuyên gia, khẩu vị của nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn là dòng vốn hóa vừa và nhỏ, nhóm bất động sản...

Sở dĩ nhóm ngân hàng từng kém sức hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư cá nhân, do lo ngại câu chuyện "giấu" nợ xấu và lợi nhuận sụt giảm khi tín dụng thấp, kinh tế khó khăn.

Thống kê năm 2022, cá nhân đã bán ròng hơn 16.000 tỉ đồng cổ phiếu ngân hàng, con số này đã vượt qua số tổng 13.700 tỉ đồng tổng mua ròng của cá nhân trong 2 năm 2020 và 2021 với nhóm cổ phiếu này.

"Năm nay, kỳ vọng lợi nhuận của khối ngân hàng vẫn chưa hẳn tích cực, nhưng dù sao đây vẫn là nhóm có câu chuyện tích cực hơn cả. Chưa kể, giai đoạn này nhà đầu tư không có quá nhiều lựa chọn với các nhóm ngành khác", ông Minh nhận xét.

Dù điểm số tăng nhưng ông Minh cũng lưu ý thanh khoản vẫn ở mức thấp, chỉ loanh quanh 14.000 - 15.000 tỉ đồng. Ông Minh cho rằng thị trường xanh vỏ đỏ lòng, thị trường vẫn tăng trong nghi ngờ.

"Thị trường cứ tăng bởi sự dẫn dắt nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, nhưng danh mục nhiều nhà đầu tư không tăng", ông Minh nói thêm.

Cả "dòng" ngân hàng đi lên nhưng "bỏ quên" SSB

Thống kê ngày 19-1, cả sàn HoSE có 306 cổ phiếu tăng giá, trong khi 186 mã giảm điểm. Trong đó MBB của MBBank, CTG của Vietinbank, BID của BIDV đều vượt đỉnh một năm, trong khi TCB của Tecombank, VCB của Vietcombank vượt đỉnh 3 tháng.

Nếu tính từ đầu năm đến ngày 19-1, có 26/27 cổ phiếu ngân hàng đã tăng giá so với cuối năm 2023. Duy nhất có mã SSB của SeABank vẫn đi "ngược chiều", ghi nhận mức giảm 3,35% từ đầu năm đến nay.

Theo chuyên gia chứng khoán SHS, thị trường vận động tích cực và đã hình thành nhịp tăng ngắn hạn mới. Tuy nhiên VN-Index sẽ sớm gặp cản tâm lý 1.200 điểm và có thể có rung lắc.

Về góc nhìn trung hạn, chuyên gia phân tích SHS duy trì quan điểm sau thời kỳ hồi mạnh, thị trường đang trong giai đoạn hình thành nền tích lũy mới vùng 1.150 điểm - 1.250 điểm.

Tình hình vĩ mô trong nước hiện tại vẫn ổn định và các luật sửa đổi mới ban hành sẽ cần thêm các văn bản hướng dẫn chi tiết, cũng như thời gian để đi vào thực tế và đánh giá tính hiệu quả. Vì thế, xét trên quan điểm trung hạn, việc thị trường hướng tới vận động tìm điểm cân bằng lại để tích lũy là phù hợp.

Thời điểm này, đa phần chuyên gia khuyến nghị nên tiếp tục nắm giữ danh mục, hạn chế mua đuổi gia tăng tỉ trọng khi VN-Index đang dần tiệm cận ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm, đặc biệt với nhóm ngân hàng.

Sau đồng loạt tăng giá, cổ phiếu ngân hàng có thể bị Sau đồng loạt tăng giá, cổ phiếu ngân hàng có thể bị 'đe dọa' bởi điều gì?

Đà tăng điểm trong tuần này đã chững lại, nhưng nhìn tổng thể cả tuần giao dịch thì ngân hàng vẫn là nhóm ngành đóng vai trò nâng đỡ thị trường chung.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên