
VN-Index giảm 62 điểm sau phiên 22-7 - Ảnh: HỮU HẠNH
VN-Index rơi hơn 62 điểm
Kết phiên ngày 22-7, VN-Index giảm 62,03 điểm (3,58%) xuống 1.668,53 điểm. VN30-Index giảm 54,42 điểm xuống 1.826,90 điểm. HNX-Index giảm 5,25 điểm về 275,49 điểm, còn UPCoM-Index lùi 1 điểm xuống 124,42 điểm.
Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 23.077 tỉ đồng với gần 904,5 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại bán ròng hơn 1.900 tỉ đồng, tập trung tại SSI, VIC, VCB, ACB.
Tiếp nối đà giảm buổi sáng, áp lực bán tăng mạnh vào phiên giao dịch chiều. Dòng tiền bắt đáy đầu phiên không đủ sức kéo chỉ số, VN-Index lùi về vùng điểm thấp nhất trong ngày.
Về độ ảnh hưởng, VIC là cổ phiếu kéo giảm mạnh nhất khi lấy đi khoảng 24,89 điểm của VN-Index. Theo sau là VHM làm mất khoảng 8,23 điểm, VCB lấy đi 3,88 điểm và CTG khiến chỉ số giảm thêm khoảng 1,97 điểm.
Ở chiều ngược lại, không có cổ phiếu nào đỡ được đà giảm của VN-Index. VNM kéo lại 0,31 điểm, SHS đóng góp 0,22 điểm.
Nhóm ngân hàng giảm mạnh trên hầu hết cổ phiếu. EIB giảm 6,3%, VCB và CTG cùng giảm 3,9%, TCB giảm 2,7%, BID giảm 2,6%, ACB giảm 2%.
Nhóm chứng khoán diễn biến trái chiều với SSI giảm 2,4%, VCI giảm 1,2%, HCM giảm 1,7%, còn MBS tăng 1,2%, FTS tăng 3,2%.
Ở nhóm bất động sản, VIC và VHM giảm sàn, NLG giảm 2,8%. Trong khi DXG tăng 0,9%, KDH tăng 0,6%. Nhóm bán lẻ ghi nhận MWG và PNJ giảm sàn. Cổ phiếu công nghệ FPT giảm 0,3%.
Nhóm dầu khí cũng bị bán mạnh. PVS giảm 1,8%, GAS giảm 5,3%, BSR mất 0,2%, PLX tăng 0,3% và PVD giảm 5,4%.
Diễn biến này diễn ra khi xung đột Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự Iran trong đêm thứ 11 liên tiếp, còn Tehran đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan.
Rủi ro lan rộng tăng mạnh sau khi lực lượng Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia. Hai tàu chở dầu thô của Saudi Arabia đang trên hành trình tới châu Á đã phải quay đầu.
Nhóm Vingroup, MWG, PNJ đồng loạt giảm sàn
Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm Vingroup gồm VIC, VHM, MWG của Thế Giới Di Động và PNJ của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
MWG khi giảm hết biên độ 7%, xuống còn 70.600 đồng/cổ phiếu. Lực bán tăng mạnh về cuối phiên khiến cổ phiếu rơi vào trạng thái "trắng bên mua", với lượng dư bán giá sàn hơn 2,3 triệu cổ phiếu. Thanh khoản khớp lệnh đạt gần 13,4 triệu cổ phiếu.
VIC kết phiên tại 202.100 đồng/cổ phiếu, dư mua sàn 62.200 cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 5,7 triệu cổ phiếu.
Thị giá VHM cuối phiên ở mức 126.900 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn 106.400 cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh hơn 8,2 triệu cổ phiếu.
Với mức đóng cửa này, thị giá PNJ giảm 34% so với đầu tháng 7 và giảm hơn một nửa so với vùng đỉnh khoảng 84.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi đầu năm.
Diễn biến tiêu cực xảy ra trong bối cảnh PNJ liên tiếp công bố các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ngày 21-7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, thừa nhận công ty đang chịu áp lực thanh khoản.
Doanh nghiệp sẽ áp dụng chính sách thanh toán theo năng lực thực tế cho toàn bộ các giao dịch mua lại trên toàn quốc. Khách hàng đến bán kim cương tại PNJ được hẹn trả chậm trong vòng 120 ngày, chia làm 5 đợt.
Ngày 22-7, các công ty chứng khoán công bố siết margin với cổ phiếu PNJ. Chứng khoán SSI và Chứng khoán KIS Việt Nam đưa tỉ lệ hỗ trợ ký quỹ đối với PNJ về 0%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận