31/10/2019 16:29 GMT+7

VN Index mất mốc 1.000 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh trong tháng 10

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Kết thúc ngày giao dịch 31-10, chỉ số VN Index chỉ đạt 998,82 điểm, chính thức mất mốc 1.000 điểm, khối ngoại tiếp tục giữ vị thế bán ròng khoảng gần 1.890 tỉ đồng trên sàn HoSE trong hai tháng 9 và 10.

VN Index mất mốc 1.000 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh trong tháng 10 - Ảnh 1.

Trong ngày giao dịch 31-10, có 17 mã VN30 suy giảm kéo chỉ số VN Index lao dốc vào giữa phiên chiều, chỉ còn 999,08 điểm vào thời điểm kết thúc ngày giao dịch - Ảnh: TRẤN KIÊN

Trong ngày giao dịch 30-10, chỉ số VNIndex có thời điểm leo lên mốc 1.003 điểm và chốt 1.000,89 điểm khi kết thúc ngày giao dịch.

Như vậy, kể từ khi VN Index đạt mốc 1.001,32 điểm vào ngày 12-3-2019 và duy trì trên ngưỡng 1.000 điểm được 7 phiên liên tiếp thì mãi đến bảy tháng rưỡi sau, VN Index mới vượt khỏi mốc 1.000 điểm lần nữa.

Trước đó, vào ngày 1-10, VN Index chốt ngày giao dịch đạt 999,59 điểm, tuy nhiên, chỉ số này lại bị điều chỉnh theo hướng giằng co trong suốt tháng 10.

Bước sang ngày giao dịch 31-10, nhờ lực hỗ trợ mạnh, VN Index tăng đột biến sau khoảng 30 phút thị trường bắt đầu giao dịch phiên sáng nhưng sau đó lại quay đầu giảm nhanh.

Cho đến gần 11 giờ, thị trường chứng kiến đợt giao dịch tập trung lớn đẩy VN Index về mốc 1.000 điểm. Mở đầu phiên chiều, chỉ số tăng trưởng trong diễn biến dao động mạnh rồi lại lao dốc nhanh về vùng đỏ lửa.

Kết thúc ngày giao dịch 31-10, VN Index lùi về 998,82 điểm, chính thức mất mốc 1.000 điểm chỉ sau một phiên bứt phá.

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), khối ngoại vẫn đang giữ vị thế bán ròng trong suốt hai tháng 9 và 10. 

Cụ thể, tổng giá trị bán ròng khoảng gần 1.890 tỉ đồng, riêng tháng 10 ghi nhận giá trị bán ròng hơn 1.600 tỉ đồng.

Trong tháng 10, tổng giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE có tăng mạnh so với ba tháng liền trước nhưng khối ngoại chỉ mua ròng nhẹ trong bốn ngày 14,18,22 và 28-10.

Nhận định về thị trường, chuyên gia chứng khoán Phan Dũng Khánh cho biết việc VN Index đạt mốc 1.000 điểm là xu hướng không bền vững. 

"Mặc dù xuất hiện thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - FED hạ lãi suất, thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng nhưng thị trường trong nước vẫn chưa tích cực, thanh khoản yếu", ông Khánh nói.

Theo vị chuyên gia, thanh khoản yếu phản ánh qua việc giao dịch chỉ tập trung vào các mã cổ phiếu vừa và nhỏ. Vừa qua, thị trường chứng kiến lực giao dịch ồ ạt vào những mã như FLC trong một ngày (chiếm một nửa giao dịch thị trường/ngày) nhưng thanh khoản vẫn không cải thiện. 


TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên