12/03/2019 18:48 GMT+7

VN Index vượt mốc 1.000 điểm

Trấn Kiên
Trấn Kiên

TTO - Sau lần mất mốc 1.000 điểm tại ngày giao dịch 8-10-2018, chỉ số VN Index đã trải qua nhiều cơn biến động của thị trường để chính thức vượt mốc 1.000 điểm trong ngày giao dịch 12-3-2019.

VN Index vượt mốc 1.000 điểm - Ảnh 1.

Sự bứt phá của VN Index tại ngày 12-3 diễn ra trong bối cảnh mà trước đó thị trường chứng khoán của những ngày giao dịch đầu tháng 3 có sự điều chỉnh mạnh và trồi sụt liên tục trong các ngày giao dịch 8-3, 11-3 khi VN Index có dấu hiệu chạm ngưỡng 1.000 điểm - ẢNH : TRẤN KIÊN

Trong ngày giao dịch 12-3, sắc xanh phủ đều ba sàn giao dịch, chỉ số VN Index trên sàn HoSE bứt phá vào cuối phiên chiều, vượt mốc 1.000 điểm, đạt 1.001,32 điểm. 

Sự bứt phá của VN Index tại ngày 12-3 diễn ra trong bối cảnh mà trước đó thị trường chứng khoán của những ngày giao dịch đầu tháng 3 có sự điều chỉnh mạnh và trồi sụt liên tục trong các ngày giao dịch 8-3, 11-3 khi VN Index có dấu hiệu chạm ngưỡng 1.000 điểm.

Để lấy lại mốc 1.000 điểm, VN Index phải trải qua 5 tháng thăng trầm khi thị trường chứng kiến những cơn bão lửa liên tiếp làm chứng khoán bốc hơi tỉ USD vào cuối tháng 10 và nửa cuối tháng 12, có lúc đẩy chỉ số này về mốc 880 điểm.

Tính tới thời điểm VN Index phá đỉnh 1.000 điểm, vốn hóa sàn HoSE đã đạt 3,277 triệu tỉ đồng. Khối ngoại mua ròng ở sàn HoSE tại phiên phá đỉnh với giá trị khá khiêm tốn, chỉ khoảng 19 tỉ đồng Tuy nhiên, nếu tính từ ngày giao dịch 1-3 đến hết ngày giao dịch 12-3, khối ngoại đã bán ròng trên sàn HoSE hơn 323,6 tỉ đồng.

Nhìn lại thời điểm tháng 4-2018, VN Index chạm đỉnh lịch sử 1.206 điểm vào ngày 9-4 rồi bắt đầu điều chỉnh mạnh và mất mốc 1.000 điểm tại ngày giao dịch 22-5.

Sau đó, chỉ số này lại bứt phá lên ngưỡng 1.000 điểm vào đầu tháng 6 nhưng lại gặp phải hai cú bốc hơi tỉ USD rơi vào hai ngày 18-6 và 19-6, khiến cho VN Index có chuỗi suy giảm kéo dài cho tới ngày 20-9 mới về lại mốc 1.000 điểm.

Tuy nhiên, thị trường tháng 9 chỉ có 12 ngày giao dịch hưng phấn ngắn ngủi duy trì được mốc 1.000 điểm trước khi VN Index tiếp tục lao khỏi mốc 1.000 điểm và trồi sụt cho đến thời điểm hiện tại.

Dấu hiệu tích cực đến với thị trường chứng khoán đầu năm 2019 là khi thị trường mở cửa lại sau Tết Nguyên đán. Tính từ ngày giao dịch 11-2 đến hết ngày giao dịch 21-2, khối ngoại đã tạo động lực lớn cho thị trường khi mua ròng liên tiếp 8 phiên với giá trị tăng dần đều trên sàn HoSE, đạt khoảng 2.400 tỉ đồng tính tới thời điểm kết thúc ngày giao dịch 21-2



Trấn Kiên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên