Tiền đầy kho nhưng “xài” không được
Phóng to |
| Lượng tiền vào chứng khoán tăng mạnh - Ảnh: TT |
Thị trường chứng khoán tăng mạnh sau khi có thông tin trần lãi suất (LS) huy động VND kỳ hạn dưới 6 tháng sẽ giảm từ 7%/năm xuống còn 6%/năm. VN-Index đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10-2009. Trong năm 2014, VN-Index đã tăng 19%, mức tăng ấn tượng nhất trong khu vực châu Á, theo Bloomberg.
Tại sàn TP.HCM, có 170 triệu đơn vị chứng khoán chuyển nhượng thành công với tổng giá trị giao dịch 3.316 tỉ đồng. Tại sàn Hà Nội, lượng giao dịch cổ phiếu tăng mạnh, với 124,5 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 1.377 tỉ đồng. Chỉ số HNX-Index tăng 1,87 điểm lên mức 86,31 điểm.
Diễn biến toàn phiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 có sự phân hóa mạnh với 12 mã giảm và 15 mã tăng giá. Trong đó các cổ phiếu tăng nóng như MSN tăng trần 7.000 đồng lên 108.000 đồng/cổ phiếu, PVT tăng 1.000 đồng lên 16.000 đồng/cổ phiếu và các cổ phiếu ngân hàng EIB, CTG... do có nhiều thông tin tích cực.
Chiều ngược lại, các cổ phiếu cao su CSM, DRC giảm mạnh.
Trên bình diện chung, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình đã tăng rất mạnh trong phiên này. Nhiều cổ phiếu trị giá dưới 10.000 đồng đã tăng giá trần, chẳng hạn ALP, DRH, DTA là những cổ phiếu ngành bất động sản lỗ lã nhưng tăng trần 6,98% giá trị, từ 4.300 đồng lên 4.600 đồng/cổ phiếu.
Các cổ phiếu chứng khoán như AGR tăng kịch trần lên 7.700 đồng, không còn hàng bán giá cao ra trên thị trường, cổ phiếu chứng khoán HCM cũng tăng hơn 6% lên 40.000 đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã giảm hẳn giao dịch bán ròng, chuyển sang tăng mua mạnh trên hai sàn. Riêng tại TP.HCM, khối ngoại giao dịch khá sôi động, toàn phiên mua vào hơn 6 triệu cổ phiếu, bán ra hơn 6,2 triệu cổ phiếu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận