30/03/2015 14:27 GMT+7

​VN: hơn 4,6 triệu trẻ dưới 5 tuổi rối loạn dinh dưỡng

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - BS CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết như vậy tại hội thảo khoa học “Bé hấp thu khỏe, phát triển trí não tốt hơn” do báo Mẹ & Con tổ chức ngày 29-3.

Rối loạn dinh dưỡng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi là béo phì và suy dinh dưỡng (thể gầy còm, thấp còi và nhẹ cân). Nguyên nhân do chế độ ăn không cân đối, ít uống sữa và ăn các sản phẩm từ sữa, ăn ít rau và trái cây...

Theo BS Ngọc Diệp, não chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể nhưng lại tiêu thụ đến 25% chất dinh dưỡng hấp thu vào cơ thể. Sáu năm đầu đời là giai đoạn phát triển cao của não bộ về chất lượng, nếu trẻ được dinh dưỡng đúng sẽ phát triển tối ưu về tầm vóc, sức khỏe, trí tuệ.

TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, bộ môn nhi Đại học Y dược TP.HCM, cho biết thêm trẻ nhỏ hay gặp vấn đề về tiêu hóa và hấp thu do hệ tiêu hóa phát triển chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên còn nhiều cha mẹ chưa biết cách chăm sóc phù hợp với sinh lý hệ tiêu hóa và lứa tuổi của trẻ, mong muốn trẻ ăn nhiều, ăn theo hiểu biết của cha mẹ.

Để giúp trẻ tăng cường hấp thu tốt, cha mẹ phải lựa chọn thức ăn phù hợp lứa tuổi, ưu tiên thức ăn dễ hấp thu, sữa mẹ, đạm dễ tiêu giống sữa mẹ...

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên