12/12/2014 16:07 GMT+7

Việt Nam cận kề bẫy thu nhập trung bình

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - “VN đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình hoặc đang cận kề” - đó là khẳng định của GS. Kenichi Ohno - diễn giả được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương (CIEM) mời thuyết trình ngày 12-12.

Theo ông Kenichi, bẫy thu nhập trung bình diễn ra khi lợi thế của các nước chỉ ở mức trung bình và nếu vào bẫy, quốc gia đó sẽ khó vươn lên thu nhập cao, giàu có.

Ông Kenichi thẳng thắn nhận xét năm 2008, Việt Nam đã đạt được mức thu nhập trung bình thấp nhưng từ đó đến nay, các dấu hiệu sập bẫy đang rõ hơn: tăng trưởng chậm, năng suất kém, chuyển dịch cơ cấu mang tính hình thức, có các vấn đề nảy sinh do tăng trưởng (như hủy hoại môi trường, chủ nghĩa vật chất, phân hóa giữa các vùng, tham nhũng)...  

Giải pháp, GS. Kenichi Ohno cho rằng Việt Nam cần xây dựng mục tiêu cho công nghiệp hóa: cải thiện môi trường kinh doanh thu hút FDI; hỗ trợ cho liên kết giữa trong nước và FDI; nâng cao năng lực doanh nghiệp địa phương; có hệ thống Hải quan nhanh chóng, tin cậy; tạo dựng giá trị bởi con người...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên