14/02/2026 05:11 GMT+7

VinSpace bổ nhiệm CEO là người từng góp mặt trong dự án vệ tinh tại FPT

VinSpace vừa bổ nhiệm ông Vũ Trọng Thư, nguyên Trưởng phòng nghiên cứu không gian thuộc Viện Nghiên cứu công nghệ FPT, làm người đại diện theo pháp luật thay bà Nguyễn Mai Hoa.

VinSpace - Ảnh 1.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - hiện sở hữu 71% vốn điều lệ tại VinSpace - Ảnh: L.N.

Theo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP VinSpace đã điều chỉnh người đại diện theo pháp luật. 

Cụ thể, bà Nguyễn Mai Hoa (sinh năm 1969), Chủ tịch Hội đồng quản trị, không còn là người đại diện theo pháp luật của VinSpace. Thay thế vị trí này là ông Vũ Trọng Thư (sinh năm 1982), với chức danh Tổng giám đốc công ty.

VinSpace được thành lập ngày 3-11-2025, có trụ sở tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội), với vốn điều lệ 300 tỉ đồng. 

Về cơ cấu cổ đông, Tập đoàn Vingroup góp 19% vốn, tương ứng 57 tỉ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - sở hữu 71% cổ phần. Hai cổ đông còn lại là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người nắm giữ 5% vốn điều lệ.

Liên quan đến nhân sự mới, ông Vũ Trọng Thư có nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực vật lý thiên văn và công nghệ vũ trụ. Trước đây, ông từng giữ vị trí Trưởng phòng nghiên cứu không gian (FSpace) thuộc Viện Nghiên cứu công nghệ FPT, Trường đại học FPT. Ông cũng nằm trong danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011.

Trong thời gian công tác tại FPT, ông Thư cùng các cộng sự tham gia triển khai dự án chế tạo vệ tinh nhỏ F-1 CubeSat. Phòng nghiên cứu không gian F-Space được thành lập vào tháng 11-2008 với mục tiêu từng bước làm chủ quy trình công nghệ chế tạo các vệ tinh nhỏ dưới 50kg. 

Đến năm 2012, dự án đặt kế hoạch đưa vệ tinh F-1 sẽ vượt qua được vòng kiểm tra độ an toàn bay (flight safety review) của JAXA và được phóng thành công lên quỹ đạo.

Cũng trong năm này, ông và các cộng sự giành giải nhất cuộc thi thiết kế giải pháp công nghệ cứu ngư dân trước thảm họa bão do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng châu Âu (EADS) tổ chức tại Việt Nam.

Việc thành lập VinSpace diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ đông liên quan quay trở lại lĩnh vực hàng không - vũ trụ, sau khi Vingroup dừng triển khai dự án Vinpearl Air vào năm 2020. Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 4, ông Phạm Nhật Vượng đã đề cập đến định hướng mở rộng đầu tư của tập đoàn sang các lĩnh vực mới.

Bên cạnh VinSpace, trong tháng 10, ông Phạm Nhật Vượng và gia đình cũng thành lập thêm một số pháp nhân mới, gồm VinMetal trong lĩnh vực thép, Vin New Horizon trong lĩnh vực dưỡng lão và V-Film trong lĩnh vực giải trí.

VinSpace - Ảnh 2.

VinSpace bổ nhiệm CEO từng góp mặt trong dự án vệ tinh tại FPT - Ảnh 4.Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 công ty tốt nhất châu Á năm 2026 của Time

Ngày 12-2, Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes vừa được Tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào “Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất