09/07/2021 12:51 GMT+7

Vĩnh Long bắt đầu giãn cách xã hội 4 huyện, thành

CHÍ HẠNH - CHÍ QUỐC
CHÍ HẠNH - CHÍ QUỐC

TTO - Đến sáng nay 9-7, Vĩnh Long và Bạc Liêu ghi nhận thêm 15 ca dương tính COVID-19, đa số các trường hợp là F1. Riêng Vĩnh Long bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội 14 ngày với 4 huyện, thành kể từ 12h ngày 9-7.

Vĩnh Long bắt đầu giãn cách xã hội 4 huyện, thành - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nơi phát hiện nhiều ca nhiễm chưa rõ nguồn lây qua xét nghiệm sàng lọc - Ảnh: CHÍ HẠNH

Các ca nghi mắc COVID-19 mới ghi nhận tại Vĩnh Long tính đến 7h ngày 9-7 là 13 ca. Trong đó 9 ca là công nhân làm việc tại phân xưởng A8, Công ty TNHH Tỷ Xuân (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ). 

Các trường hợp này đều được cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Vĩnh Long, Trung tâm Y tế huyện Tam Bình, Trung tâm Y tế huyện Mang Thít.

Trường hợp còn lại liên quan ổ dịch chợ Bình Điền, TP.HCM: N.T.D. (nữ, 31 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm) và B.V.P. (nam, 32 tuổi, ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm), được phát hiện tại các chốt kiểm soát dịch.

Hai trường hợp còn lại phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc và chưa rõ nguồn lây.

Tính đến nay, Vĩnh Long đã ghi nhận tổng cộng 70 ca COVID-19 trong cộng đồng.

Vĩnh Long bắt đầu giãn cách xã hội 4 huyện, thành - Ảnh 2.

Trung tâm y tế thị xã Bình Minh thông báo tạm dừng xét nghiệm, test nhanh COVID-19 theo hình thức dịch vụ sáng 9-7 - Ảnh: CHÍ HẠNH

12h trưa nay, Vĩnh Long cũng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày với TP Vĩnh Long, huyện Bình Tân, huyện Long Hồ và huyện Tam Bình. Bốn huyện, thành nói trên phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng mức "nguy cơ rất cao", người dân được khuyến cáo phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phải quản lý chặt chẽ các đối tượng cách ly tập trung (F1), cách ly tại nhà (F2). Không để xảy ra lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly tập trung và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp F1, F2 không được quản lý kịp thời.

Sáng cùng ngày, CDC Bạc Liêu cũng cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Trong đó có 1 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng là bệnh nhân N.V.T (nam, 28 tuổi, ấp BIình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long).

Đây là trường hợp liên quan chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM).

Cơ quan chức năng đã truy vết 131 F1, trong đó có 97 F1 thuộc địa bàn tỉnh để chuyển cách ly tập trung.

Bệnh nhân thứ 2 là anh N.V., F1 của BN23677 ở huyện Phước Long, cũng có yếu tố dịch tễ liên quan chợ đầu mối Bình Điền, đã được cách ly tập trung từ ngày 7-7.

Bước đầu xác định được 16 trường hợp F1 của bệnh nhân này, tất cả đã được cách ly tập trung, tiếp tục lấy mẫu tầm soát bệnh COVID-19.

Thêm 1 ca COVID-19 ở Công ty SEI, Hà Nội 4 ngày liên tiếp có ca nhiễm mới Thêm 1 ca COVID-19 ở Công ty SEI, Hà Nội 4 ngày liên tiếp có ca nhiễm mới

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về một ca COVID-19 ngoài cộng đồng được ghi nhận trên địa bàn huyện Đông Anh.

CHÍ HẠNH - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên