13/06/2013 13:41 GMT+7

Vinh danh tác giả trẻ sáng tạo, nhiều ý tưởng ứng dụng

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Giải pháp "Biện pháp giải kẹt và thi công tuyến cống D3000 băng sông Sài Gòn bằng công nghệ khoan kích ngầm" đoạt giải thưởng đặc biệt hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 22 (2011-2012) công bố sáng 13-6.

Chung kết ý tưởng sáng tạoKim Hảo đoạt giải đặc biệt Viện Sáng tạo hàn lâm Hàn QuốcTrao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ VNHội thi “Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM 2011-2012”

rhNT7VT6.jpgPhóng to
Giáo sư, viện sĩ Đặng Vũ Minh (bìa trái), chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, cùng Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua (bìa phải) trao tặng giải đặc biệt cho tập thể Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP.HCM - Ảnh: Minh Đức
D8qB1QRN.jpgPhóng to
Kỹ sư Lê Tiến Thắng (bìa trái) - Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hùng Việt Phát - giới thiệu thiết bị "Cảnh báo và khóa gas tự động" cho các bạn trẻ tham dự buổi tổng kết hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 22 vào sáng nay 13-6 - Ảnh: Minh Đức
LVc7Gt1t.jpgPhóng to
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua trao giải nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi lần 8 - 2013 cho Nguyễn Dương Kim Hảo - học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Q.Tân BÌnh, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

Lễ tổng kết, trao giải hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 22 (2011-2012) và cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi TP.HCM lần 8-2013 vinh danh tác giả những đề tài, giải pháp, ý tưởng, mô hình đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Ban tổ chức năm nay nhận được 214 đề tài - giải pháp, thuộc sáu lĩnh vực: y tế; điện - điện tử - công nghệ thông tin; cơ khí tự động hóa - giao thông vận tải; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường - công nghệ hóa học; giáo dục - đồ dùng dạy học.

Có 38 đề tài - giải pháp được trao giải. Theo phó giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Kế Sương - phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TP.HCM - tỉ lệ này không cao nhưng phản ánh đúng thực tế là chất lượng các đề tài, giải pháp tham gia hội thi ngày càng được nâng cao.

Giải thưởng đặc biệt duy nhất của hội thi (20 triệu đồng) thuộc về nhóm 4 tác giả của giải pháp "Biện pháp giải kẹt và thi công tuyến cống D3000 băng sông Sài Gòn bằng công nghệ khoan kích ngầm", gồm: thạc sĩ Lê Thanh Sơn, kỹ sư Nguyễn Đôn Phục, kỹ sư Nguyễn Viết Tường Vũ, cử nhân Nguyễn Tấn Đạt. Cả 4 tác giả công tác tại Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP.HCM.

"Cùng với hai người bạn cùng lớp là Hồ Minh Quang, Bùi Nguyễn Khánh Uyên, từ tháng 9-2012, chúng em đã nghiên cứu việc điều chế xà phòng từ dầu thải với mong muốn góp phần hạn chế chất thải gây ô nhiễm môi trường. Lượng dầu ăn thải này chúng em xin từ căntin trường. Các khâu lọc dầu, điều chế, tinh chế đều làm thủ công. Chúng em mong sản phẩm này có thể được phát triển để góp phần bảo vệ môi trường. Em cũng hi vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu khoa học trong những năm tiếp theo để tạo ra những sản phẩm xanh" - Nguyễn Huỳnh Thùy Giang, học sinh lớp 11CH Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đồng tác giả đề tài "Điều chế xà phòng từ dầu thải" - đoạt giải ba cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi TP.HCM lần 8 - 2013.

Thạc sĩ Lê Thanh Sơn cho biết: "Giải pháp này đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước gần 87,5 tỉ đồng, rút ngắn thời gian hoàn thành đoạn băng sông Sài Gòn khoảng 430 ngày, góp phần nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động để giải quyết tình trạng ứ đọng nước bẩn và cải thiện lòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè TP.HCM".

Ngoài 1 giải đặc biệt, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 20 giải khuyến khích.

Dịp này, ban tổ chức phát động hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 23 (2013-2014), hạn cuối nhận hồ sơ là 31-12-2014.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi TP.HCM lần 8-2013 do Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) phát động từ tháng 1-2013 cũng trao giải sáng 13-6. Từ hơn 2.000 ý tưởng và 152 mô hình sản phẩm sáng tạo, ban tổ chức trao 5 giải ở nhóm ý tưởng, 20 giải ở thể loại sản phẩm.

Hai cơ hội lớn khác để những người đam mê nghiên cứu, sáng tạo tranh tài là cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (nhận hồ sơ đến ngày 30-9-2013) và hội thi Sáng tạo thanh thiếu nhi toàn quốc (nhận hồ sơ đến ngày 31-7-2013).

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên