02/06/2016 17:23 GMT+7

​Vinh danh 236 thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Ngày 2-6, đại hội “Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác” năm 2016 đã tuyên dương 236 điển hình trẻ trong việc học tập và làm theo lời Bác.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Lệ (bìa phải) trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến cho các đại biểu - Ảnh: Q.L.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Lệ (bìa phải) trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến cho đại biểu - Ảnh: Q.L.

Trong đó, 35 gương mặt tiêu biểu nhất với những thành quả nổi bật trong học tập, công tác với nhiều nỗ lực, sáng kiến làm theo lời Bác mỗi ngày đã được Thành đoàn TP.HCM vinh danh. 

Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Lâm Đình Thắng nói việc tuyên dương các điển hình là tôn vinh, khẳng định những phẩm chất cao đẹp của thanh niên TP trên con đường đồng hành xây dựng đất nước và TP.

“Đại hội hội tụ nhiều điển hình trẻ sống và học tập theo Bác, là những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa thanh niên, không ngừng chinh phục đỉnh cao khoa học, là điển hình thanh niên nhiều khát vọng thời đại mới kính dâng lên mừng sinh nhật Bác” - anh Thắng phát biểu.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn Lâm Đình Thắng (bìa phải) trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến cho đại biểu - Ảnh: Q.L.
Phó bí thư Thường trực Thành đoàn Lâm Đình Thắng (bìa phải) trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến cho đại biểu - Ảnh: Q.L.
Phó bí thư Thành đoàn Nguyễn Việt Quế Sơn (bìa phải) trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến cho đại biểu - Ảnh: Q.L.
Phó bí thư Thành đoàn Nguyễn Việt Quế Sơn (bìa phải) trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến cho đại biểu - Ảnh: Q.L.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa trước tượng đài Bác tại Công viên tượng đại Bác Hồ (Q.1), tham dự không gian triển lãm “Thanh niên TP.HCM làm theo lời Bác”, tham quan công trình xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, nhà máy nước Thủ Đức.

Các bạn cũng đến với trẻ mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp và Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia hành trình xe đạp đi qua những địa danh của TP có lưu dấu chân Bác trước khi lên tàu ra đi cứu nước cách đây 105 năm, vào ngày 5-6-1911.  

Tại đại hội, các bạn trẻ cũng có dịp giao lưu với Lê Thanh Truyền - chàng sinh viên mồ côi năm thứ nhất ĐH Y dược TP.HCM, Phan Thiên Thanh - tổ trưởng dân phố 20 tuổi tại Q.7, Nguyễn Đình Luận - sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) với nhiều bài báo khoa học công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học quốc tế về công nghệ thông tin, Lã Công Ba (Công ty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam) - kỹ sư với nhiều sáng kiến làm lợi tiền tỉ cho đơn vị...

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Lệ biểu dương thành quả của các đại biểu và kỳ vọng mỗi bạn sẽ trở thành hạt nhân nòng cốt sống tốt, lan tỏa sâu rộng để TP có thêm nhiều bông hoa đẹp.

“Các bạn hãy là chất xúc tác, động lực cho thanh niên, thiếu nhi để việc học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên, thiết thân, tự nguyện và tự giác làm theo trong cuộc sống hằng ngày, để góp phần xây dựng TP chúng ta thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” - bà Lệ đề nghị.

Các đại biểu dâng hoa, báo công với Bác trước khi bước vào đại hội - Ảnh: Q.L.
Các đại biểu dâng hoa, báo công với Bác trước khi bước vào đại hội - Ảnh: Q.L.
Các đại biểu tham quan công trình xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: Q.L.
Các đại biểu tham quan công trình xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: Q.L.
Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Bích Ngọc hỏi thăm đại biểu bị tật hai chân Bùi Nguyễn Yến Trúc - Ảnh: Q.L.
Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Bích Ngọc (phải) hỏi thăm đại biểu bị tật hai chân Bùi Nguyễn Yến Trúc - Ảnh: Q.L.
Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên