27/12/2017 12:59 GMT+7

Vinamilk tài trợ 80.722 cây xanh cho khu di tích Pác Bó Cao Bằng

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Ngày 26-12, tại Khu di tích Quốc gia Pác Bó (bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) kết hợp cùng Tổng cục Môi trường (EVA) đã trồng 80.722 cây xanh với tổng trị giá gần 900 triệu đồng.

Vinamilk tài trợ 80.722 cây xanh cho khu di tích Pác Bó Cao Bằng - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng các Đại biểu trồng cây tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng - Ảnh: BTC

Năm 2017 là năm đánh dấu mốc 5 năm chặng đường Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh Việt Nam đem màu xanh phủ lên các vùng đất  trên khắp chiều dài đất nước.

Năm nay, với 80.722 cây xanh gồm các loại cây bách xanh, lim xanh, thông mã vĩ, cây anh đào, keo tai tượng… đã được trồng tại Khu di tích Pác Bó (Cao Bằng). Đây là địa danh mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt thiêng liêng và quan trọng.

Đây là chương trình thiết thực, cụ thể của Vinamilk trong việc hướng đến mục tiêu chung tay gìn giữ, bảo vệ, phát huy truyền thống lịch sử, truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc song song với việc bảo tồn nét đẹp thiên nhiên của đất nước cho các thế hệ mai sau.

Vinamilk tài trợ 80.722 cây xanh cho khu di tích Pác Bó Cao Bằng - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Hương, giám đốc điều hành Vinamilk trao bảng tượng trưng 80.722 cây xanh tương đương gần 900 triệu đồng cho tỉnh Cao Bằng - Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ trồng cây, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong những năm qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Vinamilk triển khai nhiều hoạt động trồng cây xanh trên phạm vi cả nước. 

Các hoạt động này có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, cổ vũ tới cộng đồng cả nước về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thải, đồng thời nhấn mạnh tác dụng to lớn của thiên nhiên tới cuộc sống của chúng ta.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Lễ trồng cây tại Cao Bằng, chiều 25-12, Tổng cục Môi trường cũng tổ chức lớp học giáo dục về môi trường cho 100 học sinh Trường THCS Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. 

Với các nội dung bổ ích như: thế nào là bảo vệ môi trường, làm gì để bảo vệ môi trường và những ai cần phải cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Từ năm 2012 đến nay, chương trình đã tổ chức trồng cây tại hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc với tổng số gần 480.722 cây xanh các loại có giá trị gần 7 tỷ đồng.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên