27/10/2015 08:11 GMT+7

Vietsovpetro chậm nộp hơn 2.000 tỉ đồng 
tiền thuế

L.THANH - H.THÚY
L.THANH - H.THÚY

TT - Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã cho biết như vậy tại buổi họp báo chuyên đề về ngân sách của Bộ Tài chính vào ngày 26-10.

Theo ông Tuấn, hiện số tiền nợ thuế của cả nước lên tới 76.000 tỉ đồng, trong đó có những doanh nghiệp lớn chưa nghiêm túc chấp hành pháp luật thuế, cố tình chiếm dụng các khoản phải nộp ngân sách. “Điển hình là liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro).

Trong năm 2014, với giá dầu thô bình quân 100 USD/thùng, Vietsovpetro phải nộp thuế 86 triệu USD (tương đương hơn 2.000 tỉ đồng) vào ngân sách. Tuy nhiên, viện dẫn nhiều lý do mà doanh nghiệp này vẫn chưa nộp số tiền trên vào ngân sách” - ông Tuấn cho hay.

Cũng theo ông Tuấn, ước tính tổng thu ngân sách tăng vượt dự toán 17.400 tỉ đồng nhờ thu ngân sách địa phương tăng mạnh với trên 47.000 tỉ đồng.

Trong khi đó, ngân sách trung ương lại hụt khoảng 31.000 tỉ đồng do giá dầu thô sụt giảm gần 50% so với dự toán và điều chỉnh thuế nhiều loại mặt hàng.

Để tăng nguồn thu cho ngân sách, một mặt Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường thu hồi nợ thuế, đồng thời tập trung thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro. Chín tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thu về 5.000 tỉ đồng qua truy thu.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính thừa ủy quyền Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội dùng 10.000 tỉ đồng nguồn vốn đã thoái từ doanh nghiệp nhà nước để bù đắp hụt chi cho ngân sách trung ương và cố gắng dùng càng ít số tiền này càng tốt.

L.THANH - H.THÚY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên