13/04/2016 08:57 GMT+7

Vietjet Air mở đường bay đến Kuala Lumpur và Đài Nam

L.N.
L.N.

TTO - Đường bay TP.HCM - Đài Bắc (Đài Loan) cũng tăng lên hai chuyến mỗi ngày từ 18-6, thời gian bay khoảng 3 giờ 25 phút.

Hãng hàng không tư nhân Vietjet Air cho biết sẽ đưa đường bay TP.HCM - Đài Nam (Đài Loan) và TP.HCM vào khai thác từ ngày 22-6 với các chuyến bay vào các ngày thứ hai, tư, năm và bảy, thời gian bay khoảng 3 giờ 15 phút.

Chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 10g45 và đến Đài Nam lúc 15g (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 16g (giờ địa phương) từ Đài Nam và tới TP.HCM lúc 18g15.

Đường bay TP.HCM - Đài Bắc (Đài Loan) cũng tăng lên hai chuyến mỗi ngày từ 18-6, thời gian bay khoảng 3 giờ 25 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 1g, 14g35 và đến Đài Bắc tương ứng lúc 5g25, 19g (giờ địa phương). Chiều ngược lại, khởi hành lúc 6g45, 20g (giờ địa phương) từ Đài Bắc và tới TP.HCM lúc 9g10, 22g25.

Ngoài ra, đường bay TP.HCM - Kuala Lumpur sẽ được khai thác hằng ngày từ 1-6, thời gian bay khoảng 1 giờ 55 phút, khởi hành từ TP.HCM lúc 9g30 và đến Kuala Lumpur lúc 12g25 (giờ địa phương).

Chiều ngược lại, khởi hành lúc 13g (giờ địa phương) từ Kuala Lumpur và tới TP.HCM lúc 13g55. Nhân dịp này, hãng mở bán 50.000 vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng vào tuần lễ 12-4 đến 18-4 từ 12g-14g cho các đường bay quốc tế đến Kuala Lumpur, Đài Nam, Đài Bắc tại website www.vietjetair.com.

Chương trình áp dụng cho thời gian bay 1-6 đến 30-10 đối với đường bay TP.HCM - Kuala Lumpur, các đường bay tới Đài Nam, Đài Bắc từ 22-6 đến 30-10 (trừ các ngày lễ tết).

* Vietnam Airlines dùng máy bay mới cho chặng bay đến Trung Quốc

Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết sẽ dùng hai loại máy bay mới nhất Airbus A350 và Boeing B787 cho các chặng bay từ VN đi Trung Quốc với giá tiết kiệm.

Theo đó, đường bay quốc tế từ TP.HCM đi Thượng Hải và từ TP.HCM đi Bắc Kinh (nối chuyến tại Hà Nội) có giá vé lần lượt từ 7,417 triệu đồng và từ 7,632 triệu đồng, giá chưa bao gồm thuế và các loại phí khác. Hiện VNA đang khai thác chặng bay TP.HCM - Thượng Hải với tần suất 7 chuyến/tuần và TP.HCM - Bắc Kinh (nối chuyến Hà Nội) với 5 chuyến/tuần.

L.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên