18/05/2020 16:29 GMT+7

Vietcombank định hướng thành một trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Vietcombank cho biết xác định mục tiêu trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực và một trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.

Vietcombank định hướng thành một trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Quý 1 vừa qua Vietcombank vẫn đạt lợi nhuận 5.223 tỉ đồng dù đã thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM (Vietcombank TP.HCM) vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank TP.HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 người.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Vietcombank đã từng bước đổi mới về phương thức lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Tính đến cuối nhiệm kỳ, quy mô huy động vốn đạt trên 100.000 tỉ đồng, tăng 40% so với đầu nhiệm kỳ. Quy mô dư nợ đạt gần 64.000 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu ở mức dưới 1%. 

Quy mô lợi nhuận toàn nhiệm kỳ đạt gần 12.000 tỉ đồng, tăng 15% so với giai đoạn 5 năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận năm 2019 tăng trưởng hơn gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ.

Đảng ủy Vietcombank TP.HCM xác định phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 là giữ vững vị thế ngân hàng số 1 tại Việt Nam, trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực và một trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.

Trước đó, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, Vietcombank cho biết lợi nhuận hợp nhất năm 2019 đạt trên 23.155 tỉ đồng, tương đương mức 1 tỉ USD. 

Quý 1 vừa qua Vietcombank vẫn đạt lợi nhuận 5.223 tỉ đồng dù đã thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên