
Tuyển thủ Faker được mệnh danh là "quốc bảo" của Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap
Ngày 25-11, tờ Hankyung đưa tin tiểu thuyết BL (Boylove) Chó điên bắt hổ phát hành trên nền tảng Ridibooks ngày 24-11 bất ngờ bị gỡ bỏ chỉ sau 1 ngày vì vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của độc giả.
Theo đó, nhiều người lên tiếng tố cáo, chỉ ra rằng truyện chứa hàng loạt chi tiết gần như sao chép trực tiếp từ cuộc đời và sự nghiệp của Faker (Lee Sang Hyeok), tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vốn được xem là "biểu tượng quốc gia" của Hàn Quốc.
Loạt chi tiết sao chép cuộc đời Faker
Chó điên bắt hổ là truyện gắn nhãn 19+, xoay quanh nhân vật Beom Joo Hwan (biệt danh Tiger), tuyển thủ của đội tuyển hư cấu Critic.
Nhân vật này được mô tả là thiên tài eSports debut từ tuổi thiếu niên, sở hữu 5 chức vô địch chung kết thế giới, luôn dẫn dắt đội đến chiến thắng trong mọi hoàn cảnh và là "chỉ huy bất bại".
Một loạt chi tiết trùng hợp này khiến độc giả không khỏi liên tưởng đến Faker. Đặc biệt vào thời điểm truyện lên sóng tháng 8, Faker cũng đang là tuyển thủ duy nhất sở hữu đúng 5 chức vô địch thế giới.

Tiểu thuyết Chó điên bắt hổ xoay quanh tuyển thủ Tiger và có tuyến tình cảm giữa hai nam - Ảnh: Ridibooks
Không dừng lại ở đó, cốt truyện của Chó điên bắt hổ cũng bị cho là "sao y bản chính" hành trình theo đuổi eSports của Faker. Trong truyện, nhân vật Tiger từ lập cú Re-peat (2 vô địch liên tiếp), thất bại trong nỗ lực Three-peat (vô địch 3 lần liên tiếp), rồi 10 năm sau quay lại giành Three-peat lịch sử.
Đây là chuỗi sự kiện trùng khớp với hành trình của Faker từ 2015 - 2025 khi anh trải qua Re-peat 2015-2016, thất bại Three-peat năm 2017, rồi cùng T1 vô địch 2023-2024 trước khi lập nên Three-peat lịch sử vào năm 2025.
Song song đó, tập truyện còn mô phỏng hàng loạt sự việc được xem là "dấu ấn" trong sự nghiệp thật như đội tuyển của Tiger rơi vào chuỗi thất bại nặng nề khi thiếu vắng anh. Ngoài đời, đội T1 cũng từng thi đấu bết bát trong giai đoạn Faker nghỉ vì chấn thương cổ tay năm 2023.

Hành trình Faker đồng hành với T1 cũng bị sao chép trong tiểu thuyết Chó điên bắt hổ - Ảnh: Naver
Truyện cũng xây dựng đội hình gắn bó suốt ba năm, giống với đội hình Zeus, Oner, Faker, Gumayusi và Keria, được đánh giá là ổn định nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.
Những chi tiết này khiến độc giả khẳng định tác phẩm đã "mượn" cuộc đời của Faker để xây dựng nội dung.
Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều bình luận như: "Đọc là thấy nguyên Faker chứ ai"; "Đây chẳng khác gì BL 19+ vẽ lại cuộc đời tuyển thủ thật"; "Đem câu chuyện của người nổi tiếng gắn vào truyện 19+ là không chấp nhận được"... xuất hiện với tần suất dày đặc.
Ngay sau khi bị gỡ bỏ, tác giả Lee Eun Gyu lên tiếng giải thích rằng đây chỉ là "sự trùng hợp". Tuy nhiên trước làn sóng phẫn nộ ngày càng lan rộng, tác giả phải đăng tải hai bản xin lỗi liên tiếp.

Tác giả tập truyện gây tranh cãi lên tiếng xin lỗi và tuyên bố gỡ truyện - Ảnh: Naver
Trong lời xin lỗi chính thức, tác giả thừa nhận đã không nhận ra việc cùng một tuyển thủ đạt cả Re-peat và Three-peat là trường hợp duy nhất trong lịch sử eSports, khiến các thiết lập trong truyện trở nên nhạy cảm và dễ liên tưởng đến tuyển thủ thật. Tác giả cũng thừa nhận "thiếu cẩn trọng", "thiếu suy xét" và "đáng bị chỉ trích".
Trong bản xin lỗi thứ hai, Lee Eun Gyu cho rằng việc độc giả không thể tách biệt nhân vật Tiger khỏi Faker là vấn đề nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng đến tuyển thủ thật và người hâm mộ. Do đó tác giả tuyên bố tự nguyện gỡ truyện.
Phía nhà xuất bản sau đó cũng thông báo dừng bán hoàn toàn Chó điên bắt hổ, và hoàn tiền 100% cho mọi khách hàng đã mua. Khi tìm kiếm tên truyện trên Ridibooks, người dùng hiện chỉ nhận được thông báo: "Theo yêu cầu của nhà xuất bản hoặc chủ sở hữu bản quyền, tác phẩm đã bị tạm ngừng bán".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận