24/09/2014 12:16 GMT+7

Việt Nam vận động cho vị trí Hội đồng Bảo an LHQ

THANH TUẤN - NGUYỆT PHƯƠNG
THANH TUẤN - NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Trong khuôn khổ hoạt động tại Liên Hiệp Quốc hôm 23-9 (giờ New York), Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao VN Phạm Bình Minh đã có một loạt cuộc gặp với ngoại trưởng các nước Paraguay, Ukraine, Colombia và Phần Lan.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp bộ trưởng ngoại giao Colombia María Ángela Holguín Cuéllar tại Liên Hiệp Quốc - Ảnh: T.Tuấn
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp bộ trưởng ngoại giao Colombia María Ángela Holguín Cuéllar tại Liên Hiệp Quốc - Ảnh: T.Tuấn

Tại cuộc gặp với các nước, phó thủ tướng đều đề nghị các nước ủng hộ VN ứng cử vào các cơ quan của LHQ như Hội đồng kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2016-2018 và vào Hội đồng bảo An vào năm 2020-2021.

Nếu thành công trong việc vận động, đây sẽ là lần thứ hai VN ở trong HĐBA sau lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2008-2009. 

Với bộ trưởng ngoại giao Paraguay Eladio Loizaga, phó thủ tướng đề nghị Paraguay tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đóng tàu của Việt Nam, nhất là Vinashin tham gia các dự án đóng tàu và xà lan ở nước này. 

Trong cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin, phó thủ tướng bày tỏ đặc biệt quan tâm đến cộng đồng 10.000 người Việt đang sống và làm việc tại Ukraine và đề nghị với Kiev đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người Việt, nhất là tại các vùng có xung đột như Donetsk và Luhansk. 

Trong cuộc tiếp bộ trưởng ngoại giao Colombia María Ángela Holguín Cuéllar, phó thủ tướng đề nghị phía Colombia tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp dầu khí, viễn thông của Việt Nam như Viettel mở rộng hoạt động tại đây, đặc biệt khi Viettel đã có kinh nghiệm triển khai hoạt động thành công tại Haiti, Peru. 

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp bộ trưởng ngoại giao Colombia María Ángela Holguín Cuéllar tại Liên Hiệp Quốc - Ảnh: T.Tuấn
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp bộ trưởng ngoại giao Colombia María Ángela Holguín Cuéllar tại Liên Hiệp Quốc - Ảnh: T.Tuấn

Trong ngày 24-9, phó thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ dự lễ khai mạc phiên thảo luận cấp cao khoá 69 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cùng ngày, phó thủ tướng cũng có lịch gặp thủ tướng Haiti cũng như là tiếp ngoại trưởng Phần Lan và Tanzania. 

Hội nghị biến đổi khí hậu New York gây thất vọng

Hôm 23-9 (giờ New York), các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết hành động để chống lại tình trạng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên kết quả hội nghị gây thất vọng. 

Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết hỗ trợ 1 tỷ euro cho Quỹ Khí hậu xanh - Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết hỗ trợ 1 tỷ euro cho Quỹ Khí hậu xanh - Ảnh: Reuters

Theo AFP, tại hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York, Pháp hứa sẽ đóng góp 1 tỷ euro cho Quỹ Khí hậu xanh (GCF). Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo biến đổi khí hậu là mối đe dọa với hòa bình và an ninh quốc tế. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh mối đe dọa từ biến đổi khí hậu “sẽ định hình thế kỷ này hơn bất cứ vấn đề nào khác”. Ông Obama kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua một hiệp ước khí hậu “giàu tham vọng” nhưng “linh hoạt”. 

Ông Obama cho rằng không quốc gia nào trên thế giới có thể tránh được các tác động của biến đổi khí hậu. Mỹ sẽ hoàn thành mục tiêu cắt giảm khí thải carbon 17% so với mức 2005 vào năm 2020. 

“Hồi chuông báo động đã vang lên. Chúng ta không thể giả vờ rằng mình không nghe thấy. Chúng ta cần phải trả lời - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh - Chúng ta cần phải cắt giảm khí thải carbon để ngăn chặn  các tác động tồi tệ hơn. Chúng ta phải hợp tác để chống mối đe dọa toàn cầu này”. 

Ông Obama cho biết tại hội nghị New York ông đã gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Zhang Gaoli và nói với ông này rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới “có nghĩa vụ đặc biệt” đối với nỗ lực chống biến đổi khí hậu. 

Các quan chức Trung Quốc có mặt ở New York tuyên bố Bắc Kinh đang nỗ lực giảm khí thải carbon và sẽ đưa ra các tuyên bố mới vào đầu năm sau. 

Theo Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon, các nước đã đồng ý đóng góp 2,3 tỷ USD vào GCF để hỗ trợ các nước nghèo chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên con số này thấp hơn nhiều mức 10 tỷ USD mà LHQ đặt mục tiêu vào cuối năm 2014, và thua xa mức 100 tỷ USD vào năm 2020. 

Chỉ riêng Pháp và Đức hỗ trợ 2 tỷ USD. Chuyên gia Tim Gore thuộc tổ chức Oxfam chỉ trích các nước quá keo kiệt trong việc đóng góp cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Tổ chức ActionAid cho rằng hội nghị New York chỉ đưa ra những cam kết không rõ ràng. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đảo quốc Tuvalu Enele Sosene Sopoaga kêu gọi các nước cần hành động mạnh mẽ hơn. “Tương lai của Tuvalu nằm trong tay các bạn” - Thủ tướng Sopoaga nhấn mạnh. Tuvalu là một trong các quốc gia Thái BÌnh Dương có nguy cơ bị xóa sổ vì nước biển dâng.

 

THANH TUẤN - NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên