
Việt Nam là một trong những quốc gia có mật độ dông sét cao nhất toàn cầu - Ảnh: HCDC cung cấp
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ngày 3-10 cho biết theo thống kê của các tổ chức quốc tế, mỗi năm trên thế giới có khoảng 250.000 người bị sét đánh, trong đó hàng chục nghìn người tử vong.
Việt Nam là một trong những quốc gia có mật độ dông sét cao nhất toàn cầu. Thực tế hầu như tỉnh, thành nào cũng từng ghi nhận có người thiệt mạng vì sét. Đáng lo ngại, có tới 80% trường hợp tử vong xảy ra do người dân chưa tuân thủ những nguyên tắc an toàn cơ bản.
Các chuyên gia cảnh báo dông sét thường xuất hiện bất ngờ và có thể gây nguy hiểm chỉ trong vài phút. Vì vậy mỗi người dân cần trang bị kiến thức và thực hiện đúng các biện pháp phòng tránh. Cụ thể:
Theo dõi dự báo thời tiết
Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, hãy thường xuyên kiểm tra bản tin dự báo. Nếu có khả năng xảy ra dông bão, nên hoãn chuyến đi hoặc đảm bảo nơi đến có địa điểm trú ẩn an toàn như tòa nhà, công sở được lắp đặt hệ thống chống sét.
Trên thực tế một cơn dông có thể kéo đến chỉ trong vòng 15 phút. Ngay khi thấy các dấu hiệu như mây đen kéo đến, gió mạnh, không khí lạnh, cần tính toán thời gian di chuyển đến nơi an toàn.
Ghi nhớ quy tắc "Nhìn - nghe 30 giây"
Nếu thấy chớp lóe sáng, sau đó nghe tiếng sấm trong khoảng thời gian ngắn hơn 30 giây, điều đó đồng nghĩa nguy cơ bị sét đánh đang ở mức cao.
Ngay khi nghe tiếng sấm đầu tiên, bất kể đang ở đâu, hãy khẩn trương tìm nơi an toàn.
Các nghiên cứu cho thấy sét có thể đánh xa tới 15-20km so với nơi có mưa.
An toàn trong nhà
Trú ẩn trong các công trình kiên cố, có hệ thống chống sét là lựa chọn tốt nhất. Khi đã ở trong nhà, người dân cần tránh xa cửa sổ, cửa ra vào và các vật dụng bằng kim loại.
Đồng thời nên rút phích cắm các thiết bị điện, bởi sét có thể lan truyền qua đường dây điện thoại hoặc lưới điện bên ngoài.
Ngoài ra nên hạn chế sử dụng các khu vực ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước và giữ khoảng cách tối thiểu 1m với dây điện, thiết bị điện.
An toàn ngoài trời
Nếu không kịp tìm nơi trú ẩn, tuyệt đối không đứng dưới gốc cây. Cần tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, cũng như các khu vực cao.
Người dân nên tìm chỗ thấp, khô ráo, sau đó ngồi xổm, cúi người, tay ôm cổ, nhón chân để giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất.
Không nằm xuống hay đặt tay xuống đất. Khi ở trong nhóm đông người, cần tản ra xa nhau. Đặc biệt, nếu cảm thấy tóc dựng đứng hoặc có cảm giác như chạm vào màn hình tivi, đó là dấu hiệu sét sắp đánh, hãy lập tức thực hiện tư thế an toàn.
Sau khi cơn dông kết thúc
Người dân cần chờ ít nhất 30 phút sau tiếng sét cuối cùng rồi mới tiếp tục các hoạt động bình thường.
Các chuyên gia nhấn mạnh sét là hiện tượng thiên nhiên khó lường, nhưng nguy cơ tai nạn hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu mỗi người ghi nhớ và tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc an toàn nêu trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận