29/10/2015 15:03 GMT+7

Việt Nam ngày nào cũng có tai nạn vì bom mìn

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO -  Đó là phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về hành động mìn nhân đạo lần thứ ba.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về hành động mìn nhân đạo, khai mạc ngày 29-10 tại TP Huế - Ảnh: Nguyên Linh

Hội nghị khai mạc ngày 29-10 tại TP Huế, do Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì với chủ đề “Ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trong môi trường nước”.

Hội nghị có sự tham dự của đại biểu đến từ 18 nước, trong đó 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác của ASEAN.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói rằng Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề của bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó vẫn cứ tiếp tục tác động tới môi trường an ninh, dân sinh và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việt Nam đã thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia, với chức năng chủ trì, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giúp đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến nay, Việt Nam cũng đã cơ bản hoàn thành bản đồ ô nhiễm bom mìn và sẽ chính thức công bố trong thời gian tới. Việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng tránh tai nạn do bom mìn, vật nổ gây ra có vai trò rất quan trọng và cấp bách.

Các chuyên gia đang trao đổi về những trang thiết bị rà phá bom mìn tiên tiến nhất hiện nay - Ảnh: Nguyên Linh

Tướng Vịnh cũng cho biết năm 2014 Việt Nam đã triển khai các sĩ quan liên lạc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu Đăng, và tiếp tục cử các sĩ quan tới làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi vào đầu năm 2015.

Trong năm 2016, Việt Nam dự kiến sẽ triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, và đại đội công binh sẽ tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc tại các chiến trường.

Được biết, mỗi năm VN có hơn 1.500 người chết và hơn 2.200 người bị thương vì bom mìn, khoảng 20% diện tích đất tại VN đang bị nhiễm bom mìn.

Tại cuộc hội nghị này các đại biểu đến từ 18 nước đã thảo luận về tình hình ô nhiễm bom mìn trong môi trường nước (biển) và chia sẻ những kinh nghiệm rà phá bom mìn dưới biển.

Đồng thời, lập kế hoạch chuẩn bị diễn tập thực binh phối hợp giữa nhóm chuyên gia hành động mìn nhân đạo với gìn giữ hòa bình sẽ tổ chức tại Ấn Độ vào năm 2016.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên