
Toàn cảnh phiên tọa đàm Ươm tạo khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ dữ liệu, nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2025 - Ảnh: HOÀNG ANH
Startup ngành công nghiệp dữ liệu giảm tỉ lệ thất bại nhờ “vườn ươm”
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chánh Văn phòng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, vườn ươm khởi nghiệp (Startup Incubator) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các startup ngành công nghiệp dữ liệu trong giai đoạn đầu phát triển mô hình.
“Qua nghiên cứu, các startup khi qua những chương trình ươm tạo giảm tỉ lệ thất bại tới 75%. Các chương trình ươm tạo giúp các startup được gặp các chuyên gia cố vấn, được đào tạo kỹ năng gọi vốn và phát triển sản phẩm để đưa ra thị trường”, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh.
Chia sẻ trên được Chánh Văn phòng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cho biết tại Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2025, do UBND tỉnh Hưng Yên và Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp tổ chức vào chiều 29-10.
Tại phiên tham luận, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung chia sẻ việc để phát triển ngành công nghiệp dữ liệu bắt buộc phải có những chương trình “ươm tạo”. Tại đây, với mạng lưới cố vấn toàn cầu và chương trình tăng tốc, mô hình vườn ươm giúp tăng tốc thương mại hóa sản phẩm, giảm rủi ro khởi nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp bền vững.
Mô hình này đặc biệt phù hợp với Việt Nam trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp dữ liệu và kinh tế số, khi tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu và công nghệ AI.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chánh Văn phòng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia - Ảnh: HOÀNG ANH
Unicorn - Kỳ lân (công ty khởi nghiệp có giá trị hơn 1 tỉ USD) không sinh ra từ nói chuyện “tham vọng”, mà từ những chương trình ươm tạo được thiết kế đúng và giải bài toán quốc gia thật sự.
Bà Dung dẫn chứng từ mô hình đào tạo của Ấn Độ, trong 15 năm qua nước này tham gia khởi nghiệp trong ngành công nghiệp dữ liệu và có nét tương đồng với Việt Nam. Ấn Độ yêu cầu các startup giải bài toán cụ thể của quốc gia, qua 15 năm nước này đã có tới 7 Unicorn trong ngành.
Việt Nam đang có lợi thế “3 gọng kìm”
Đồng quan điểm trên, ông Lương Công Danh - Trưởng ban ươm tạo công nghệ, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, chuyên gia công nghệ người Việt tại Hoa Kỳ - cho rằng Việt Nam đang trong lợi thế “3 gọng kìm” giúp đất nước tăng trưởng ngoạn mục trong 10 năm tới.
Ông Danh phân tích Việt Nam đang trong giai đoạn tuyệt vời, thời điểm AI khiến cho chúng ta có một xuất phát điểm ngang bằng với các nước trên thế giới. Nghị quyết 57 giúp chúng ta có thể vượt qua rào cản và có tư duy suy nghĩ đầu tư lâu dài. Cuối cùng là nhân tài. Những chuyên gia người Việt đã và đang tiếp cận với công nghệ tiên tiến của thế giới như AI, công nghệ đám mây, đã làm việc trong ngành rất nhiều năm sẽ giúp đất nước phát triển ngoạn mục.
Dưới góc độ chính quyền địa phương, ông Nguyễn Xuân Hải - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên - cho biết trong thời gian tới sẽ xây dựng chính sách, hỗ trợ các “vườn ươm”. Giai đoạn đầu, tỉnh sẽ trang bị những kiến thức ban đầu, phổ biến, phối hợp với khối trường thực hiện phiên thảo luận hội thảo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
"Giai đoạn 2, chúng tôi mong muốn thiết kế chính sách những bước đầu tư về việc ươm tạo, kết hợp với các trường đại học trong tỉnh để thực hiện mô hình. Tỉnh Hưng Yên xây dựng quỹ hỗ trợ, trong đó có quỹ hỗ trợ cho “vườn ươm”, cùng với đó xây dựng mạng lưới về khởi nghiệp”, ông cho hay.
Trong đề án hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từ năm 2025-2030, định hướng 2045, của tỉnh, hệ sinh thái khởi nghiệp hiện đã có chính sách và cần “bệ đỡ”, mạng lưới hệ thống đổi mới sáng tạo của Hưng Yên kết nối với quốc gia và toàn cầu, đây là điểm cần phải thúc đẩy.
Startup ngoài việc được hỗ trợ định hướng đúng, sẽ được hỗ trợ thực hiện việc sở hữu trí tuệ, có môi trường phát triển lành mạnh, cạnh tranh cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận