01/06/2021 10:12 GMT+7

Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE cần bao nhiêu điểm để đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022?

H.D.
H.D.

TTO - Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm. Kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm), Indonesia (0 điểm). Các đội cần thêm bao nhiêu điểm để đi tiếp ở các trận đấu sắp tới trên đất UAE?

Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE cần bao nhiêu điểm để đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022? - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng các đội bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á - Đồ họa: AN BÌNH

Tuyển Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với 3 đội gồm Malaysia, Thái Lan và UAE trong ba trận còn lại để tìm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Tuổi Trẻ Online chỉ xét trường hợp nhất bảng.

Việt Nam (11 điểm, 5 trận): Cần 7 điểm

Hiện tuyển Việt Nam đang có 11 điểm, dẫn đầu bảng G. Trong ba trận còn lại, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lần lượt đụng độ Indonesia, Malaysia và UAE.

Nếu muốn chắc chắn giành ngôi đầu bảng G, tuyển Việt Nam phải giành thêm 7 điểm nữa để có trong tay tổng số điểm là 18. 

Trong trường hợp không thể giành được 7 điểm, tuyển Việt Nam vẫn có thể đầu bảng nếu giành 6, thậm chí 5 điểm. Tuy nhiên, khi đó thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn phải trông đợi các đối thủ sẩy chân.

+ Việt Nam đầu bảng nếu giành được 6 điểm khi thỏa các điều kiện sau:

- Thái Lan chỉ giành được tối đa 7 điểm.

- Hai chiến thắng của tuyển Việt Nam là các trận thắng trước UAE và Malaysia.

+ Việt Nam đầu bảng nếu giành được 5 điểm khi thỏa điều kiện duy nhất sau:

- Thái Lan chỉ giành được tối đa 7 điểm.

Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE cần bao nhiêu điểm để đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022? - Ảnh 2.

Các đối thủ còn lại của 4 đội tranh chấp tấm vé đi tiếp ở bảng G - Đồ họa: AN BÌNH

Malaysia (9 điểm, 5 trận): Cần 9 điểm

Nếu muốn giành ngôi đầu bảng, Malaysia phải thắng cả ba trận còn lại gặp UAE, Việt Nam và Thái Lan để cán mốc 18 điểm. 

Nếu không thể có 9 điểm, Malaysia vẫn có thể đầu bảng nếu giành được 7 điểm hoặc 6 điểm trong trường hợp các đối thủ cạnh tranh sẩy chân. Nhưng đây là điều rất khó có thể xảy ra.

Thái Lan (8 điểm, 5 trận ): Cần 9 điểm và Việt Nam không được 7 điểm

Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE cần bao nhiêu điểm để đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022? - Ảnh 3.

Dự đoán hành trình của tuyển Việt Nam và các đội - Đồ họa: AN BÌNH

Thái Lan chắc chắn không thể giành được số điểm "mơ ước" là 18. Họ chỉ có thể cán đích với tối đa 17 điểm. 

Như vậy, Thái Lan không có quyền tự quyết cho ngôi đầu nữa. Họ cần phải thắng cả ba trận còn lại và phải chờ Việt Nam không có được 7 điểm mới chắc chắn có ngôi đầu. 

Chỉ cần thua 1 trong 3 trận còn lại, Thái Lan gần như chắc chắn phải nói lời tạm biệt với World Cup 2022.

UAE (6 điểm, 4 trận): Cần 12 điểm

Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE cần bao nhiêu điểm để đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022? - Ảnh 4.

Đội tuyển UAE có nhiệm vụ rất khó khăn trong 4 trận đấu còn lại ở bảng G - Ảnh: UAEFA

Nếu muốn đi tiếp, UAE phải thắng tất cả 4 trận. Khi đó, UAE sẽ có 18 điểm cùng vị trí nhất bảng. Nếu không thể giành được 12 điểm, tuyển UAE vẫn có thể nhất bảng với 10 điểm nếu Việt Nam không giành được 7 điểm. 

Thậm chí UAE có thể nhất bảng nếu họ giành được 9 điểm. Trường hợp này xảy ra khi Malaysia chỉ giành được tối đa 5 điểm, Thái Lan phải thua 1 trận. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 4 điểm sau 2 trận đầu (gặp Indonesia, Malaysia) và thua UAE cách biệt 2 bàn ở lượt cuối.

Tuyển Việt Nam tập nhẹ dưới cái nắng bỏng rát 42 độ Tuyển Việt Nam tập nhẹ dưới cái nắng bỏng rát 42 độ

TTO - Buổi tập nhẹ của tuyển Việt Nam trưa 31-5 diễn ra trong khoảng 15 phút, trước bữa ăn trưa tại khuôn viên khách sạn

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên