30/11/2023 21:06 GMT+7

Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn Giải vovinam thế giới

Chiều 30-11, Giải vô địch vovinam thế giới lần 7-2023 đã kết thúc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) sau 6 ngày tranh tài sôi nổi.

Vovinam Việt Nam với vị trí nhất toàn đoàn - Ảnh: QUANG THỊNH

Vovinam Việt Nam với vị trí nhất toàn đoàn - Ảnh: QUANG THỊNH

Giải vô địch vovinam thế giới lần 7-2023 có sự tham dự của hơn 650 quan chức, trọng tài, HLV và VĐV đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với sự vượt trội là nơi khai sinh ra môn võ, vovinam Việt Nam không khó để giữ vững vị thế số 1 của mình khi giành 18 HCV. Trong đó có 10 HCV đối kháng và 8 HCV biểu diễn.

Đoàn Algeria xếp thứ nhì với 9 HCV (8 biểu diễn, 1 đối kháng). Vị trí thứ 3 toàn đoàn thuộc về Campuchia với 6 HCV (5 biểu diễn, 1 đối kháng).

11 HCV còn lại thuộc về Thái Lan, Nga, Myanmar (cùng 2 HCV), Philippines, Belarus, Ý, Bỉ và Đức (cùng 1 HCV).

Có 14 đoàn không đoạt được huy chương nào. 5 nước mới lần đầu tham dự Giải vô địch vovinam thế giới thì Lybia có được 1 HCĐ đối kháng. 4 nước còn lại là Nepal, Kazakhstan, Afghanistan và Hàn Quốc thì không có huy chương nào.

Phát biểu bế mạc giải, ông Mai Hữu Tín - chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam và thế giới - đánh giá: "Giải vovinam thế giới lần 7-2023 đã nâng cấp chất lượng sau 4 năm so với lần tổ chức trước đó. Các quốc gia tích cực tập luyện, tổ chức giải, tập huấn để tranh huy chương".

Giải vô địch vovinam thế giới lần 8 dự kiến diễn ra tại Algeria vào năm 2025.

Các VĐV vovinam Algeria ăn mừng và chụp ảnh selfie lưu lại kỷ niệm khi giành ngôi nhì toàn đoàn - Ảnh: QUANG THỊNH

Các VĐV vovinam Algeria ăn mừng và chụp ảnh selfie lưu lại kỷ niệm khi giành ngôi nhì toàn đoàn - Ảnh: QUANG THỊNH

Giải vovinam thế giới lần 7-2023 ghi nhận nỗ lực của các nước mới phát triển vovinam. Điển hình là các đoàn Nepal, Kazakhstan hay Afghanistan chỉ có 1 VĐV tham dự - Ảnh: QUANG THỊNH

Giải vovinam thế giới lần 7-2023 ghi nhận nỗ lực của các nước mới phát triển vovinam. Điển hình là các đoàn Nepal, Kazakhstan hay Afghanistan chỉ có 1 VĐV tham dự - Ảnh: QUANG THỊNH

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam và thế giới Mai Hữu Tín (ngồi giữa hàng đầu tiên) hạnh phúc cùng VĐV các nước chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc trao giải - Ảnh: QUANG THỊNH

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam và thế giới Mai Hữu Tín (ngồi giữa hàng đầu tiên) hạnh phúc cùng VĐV các nước chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc trao giải - Ảnh: QUANG THỊNH

Giải vô địch vovinam thế giới lần 7-2023: Từ vovinam đến tình yêu đôi lứaGiải vô địch vovinam thế giới lần 7-2023: Từ vovinam đến tình yêu đôi lứa

Ông Trần Đại Chiêu, trưởng đoàn vovinam từ Đức, dẫn con trai cả Trần Đình Du và con dâu tương lai đến TP.HCM tham dự giải với niềm hạnh phúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên