
Lực sĩ Lê Văn Công mang về huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại Asian Para Games 5 - Ảnh: TTVN
Trong đó niềm hy vọng lớn nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam là lực sĩ Lê Văn Công. Anh vẫn tranh tài ở nội dung quen thuộc là 49kg nam môn cử tạ.
Tại đây, Lê Văn Công đạt mức tạ 171kg, về nhì và giành huy chương bạc. Giành huy chương vàng là võ sĩ Jordan Qarada Omar, người đã 2 lần vô địch Olympic. Về thứ ba, giành huy chương đồng là VĐV Trung Quốc Chen Liuxun.
Lê Văn Công cũng là người mang về huy chương đầu tiên cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5. Trước đây, anh cũng từng giành huy chương vàng ở giải đấu năm 2014. Những năm qua, Omar vươn lên đầy mạnh mẽ, khiến võ sĩ Việt Nam gặp nhiều khó khăn.
Dù vậy, huy chương bạc lần này một lần nữa khẳng định đẳng cấp của Lê Văn Công trên đấu trường quốc tế. Anh luôn là niềm hy vọng lớn của thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những giải đấu lớn như Paralympic, Asian Para Games.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy đoạt huy chương đồng môn điền kinh - Ảnh: TTVN
Sau Lê Văn Công, đến lượt Nguyễn Bình An tranh tài ở hạng cân 54kg. Dù thi đấu nỗ lực, lực sĩ này chỉ có thể nâng mức tạ tối đa là 160kg và đứng hạng 4 chung cuộc. Anh kém vị trí giành huy chương đồng của Hilman (Indonesia) 5kg.
Ngoài môn cử tạ thì trong ngày 19-10, điền kinh cũng góp công mang về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Tại nội dung ném lao nữ hạng thương tật F52/54/53, VĐV Nguyễn Thị Ngọc Thúy thi đấu chung kết. Tại đây, cô đạt thành tích 12,16m, giành tấm huy chương đồng danh giá.
Giành huy chương vàng là Salehi Elham (16,44m) và huy chương bạc là Tourani Masoumeh (14,99m). Cả hai đều là VĐV đến từ Iran.
Ngoài hai môn trên, các VĐV Việt Nam còn tham gia thi đấu ở các môn cầu lông, bóng bàn và bơi. Dù rất nỗ lực, họ chưa thể làm nên bất ngờ trước các đối thủ được đánh giá cao hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận