Lễ khai mạc ý nghĩa của Asian Para Games 2026

Ngày 18-10, lễ khai mạc Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 5) đã diễn ra tại sân vận động điền kinh Nagoya City Mizuho Park (tỉnh Nagoya, Nhật Bản).

Lễ khai mạc ý nghĩa của Asian Para Games - Ảnh 1.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự lễ khai mạc Asian Para Games 5 - Ảnh: T.D.

Với chủ đề "WABI - We Are Beautiful Individuals" (Mỗi người chúng ta đều mang vẻ đẹp), lễ khai mạc Asian Para Games có sự kết hợp nghệ thuật truyền thống Nhật Bản cùng các màn trình diễn âm nhạc, vũ đạo độc đáo, tôn vinh vẻ đẹp riêng của mỗi cá nhân và tinh thần hòa nhập.

Lấy cảm hứng từ tinh thần wabi trong văn hóa truyền thống Nhật Bản, chương trình khẳng định vẻ đẹp không nhất thiết đến từ sự hoàn hảo mà còn hiện diện trong những điều giản dị, tự nhiên và khác biệt.

Chương trình nghệ thuật kết hợp các yếu tố thiên nhiên, văn hóa dân gian và nghề thủ công truyền thống của vùng Aichi, qua đó khắc họa giá trị riêng của mỗi cá nhân cũng như sức mạnh của sự đoàn kết.

Một điểm nhấn khác của lễ khai mạc là đài lửa đại hội được chế tác từ đất của ba vùng nghề gốm nổi tiếng tại Aichi gồm Seto, Tokoname và Sanshu. 

Công trình kết hợp nghệ thuật thủ công truyền thống với ý tưởng về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên.

Đặc biệt, ngọn lửa được thắp lên từ 31 địa phương của tỉnh Aichi, mang theo thông điệp về sự đoàn kết, ý chí và khát vọng của các vận động viên.

Lễ khai mạc đánh dấu sự khởi đầu cho những ngày tranh tài sôi nổi, ý nghĩa của các VĐV khuyết tật trên khắp châu Á

Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 5) diễn ra từ ngày 18 đến 24-10 tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn với 502 nội dung huy chương. 

Đây là sự kiện thể thao người khuyết tật lớn nhất châu Á, đồng thời là cơ hội để các VĐV kiểm chứng năng lực trước khi hướng đến Paralympic Los Angeles 2028.

Tham dự đại hội, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV tranh tài ở 5 môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Trước đó, trong 2 ngày 16 và 17-10, các VĐV Việt Nam đã bước vào tranh tài ở một số môn. Ở môn bóng bàn, tay vợt Phạm Minh Tuấn thi đấu nội dung đơn nam hạng thương tật 8 không thể vượt qua Abe Hayuma (Nhật Bản) và Makhulbekov Ali (Kazakhstan) với cùng tỉ số chung cuộc 0-3 nên đã dừng bước tại giải.

Bên cạnh đó, ở nội dung đơn nữ, hạng thương tật 9, Nguyễn Thị Hoa Phượng cũng thi đấu không thành công trong khi thất thủ trước Ravi Baby Sahana (Ấn Độ) với tỉ số 0-3 và Yerzhankyzy Altynay (Kazakhstan) với tỉ số 1-3.

Tại môn cầu lông, tay vợt Văn Anh Tuấn cũng đã tham gia thi đấu vòng bảng gặp Kim Gi Yeon (Hàn Quốc). Kết quả, VĐV Việt Nam thua với tỉ số 0-2 (18-21, 8-21).

Sau lễ khai mạc, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu. Trong đó, niềm hy vọng huy chương được đặt lên vai VĐV cử tạ Lê Văn Công, người từng giành huy chương vàng Asian Para Games năm 2014.

Ở môn bơi, kình ngư Lê Tiến Đạt cũng được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích giành vàng như đã từng làm ở Asian Para Games năm 2022.

Lễ khai mạc ý nghĩa của Asian Para Games 2026 - Ảnh 2.Toyota lập nhóm dự Asiad 2026, có vận động viên Việt Nam

Asian Games và Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 có sự tham dự của 7 vận động viên thuộc Global Team Toyota, trong đó có lực sĩ Lê Văn Công của Việt Nam. Toyota đồng thời cung cấp hơn 1.900 ô tô cùng nhiều phương tiện hỗ trợ cho hai đại hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất