26/02/2014 06:10 GMT+7

Việt Nam dùng amiăng nhiều nhất thế giới

KIỀU LINH
KIỀU LINH

TT - “Việt Nam là một trong 10 quốc gia sử dụng lượng amiăng lớn nhất thế giới”.

Đó là kết luận nghiên cứu cấp bộ thực hiện năm 2010-2011 được TS Lương Mai Anh, phó cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, đề cập tại Hội thảo khoa học phòng chống các bệnh liên quan đến amiăng do Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức trong hai ngày 25 và 26-2 tại Hà Nội.

Mắc bệnh bụi phổi - Talc nghề nghiệp được hưởng bảo hiểmBụi phổi: đừng đổ hết do amiăng!

Ở Việt Nam, bệnh bụi phổi amiăng được công nhận là bệnh nghề nghiệp được đền bù từ năm 1976. Tuy nhiên, cho đến năm 2013 mới chỉ giám định và đền bù được ba trường hợp. Nhiều bệnh liên quan đến amiăng khác chưa được công nhận bệnh nghề nghiệp như: ung thư trung biểu mô, ung thư phổi, màng phổi...

Kết quả nghiên cứu khoa học cấp bộ giai đoạn 2010-2013 về nghiên cứu các bệnh liên quan đến amiăng ở người tiếp xúc cho thấy trong số 447 trường hợp bệnh liên quan đến amiăng nhập viện giai đoạn 2009-2011, có 46 trường hợp được chẩn đoán là ung thư trung biểu mô màng phổi. Trong 46 trường hợp này có sáu ca liên quan đến amiăng, chiếm 13,4%; năm trường hợp ở nhà mái lợp amiăng ximăng và một trường hợp nhà ở gần mỏ serpentin.

KIỀU LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên