28/11/2015 08:06 GMT+7

Việt Nam đối mặt với El Nino 
kéo dài nhất lịch sử

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Ông Lê Thanh Hải - phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết các cơ quan khí tượng quốc tế đã đưa ra các thông số cho thấy hiện tượng El Nino mạnh kỷ lục trong 60 năm qua.

El Nino hiện nay được đánh giá vượt qua El Nino năm 1997 - 1998 về sự gia tăng của nhiệt độ nước biển, độ rộng và thời gian tác động.

Năm 2015, tác động của El Nino đã hiện hữu với nước ta khi xảy ra 14 đợt nắng nóng diện rộng với nhiều giá trị nhiệt độ kỷ lục, nhiều nơi nắng nóng trên 42oC.

Năm 2015 cũng ghi nhận xâm nhập mặn ở Nam bộ xuất hiện sớm từ tháng 1-2015 với độ mặn lớn hơn trung bình nhiều năm. Còn mực nước cao nhất trong mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long được ghi nhận là thấp nhất từ năm 1926 tới nay khi mực nước tại Tân Châu đo được ngày 15-10 là 2,55m, tại Châu Đốc ngày 30-9 là 2,35m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định nhiệt độ từ tháng 11-2015 đến tháng 4-2016 trên toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5oC. Những tháng chính của mùa đông tại miền Bắc (từ tháng 12-2015 đến tháng 2-2016) nhiệt độ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Nhận định chung, mùa đông 2015 - 2016 sẽ tiếp tục là một mùa đông ấm, ít ngày rét ở Bắc bộ.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên