09/08/2015 17:42 GMT+7

Việt Nam đoạt 2 giải Festival nhiếp ảnh học sinh trung học

VIỆT DŨNG
VIỆT DŨNG

TTO - Việt Nam giành một giải thưởng lớn cho tập thể và một giải cá nhân tại Festival nhiếp ảnh quốc tế dành cho học sinh trung học diễn ra ở thành phố Higashikawa, Nhật Bản từ ngày 4 đến 10-8.

Đội Thăng Long lên nhận giải tại Festival Nhiếp ảnh Quốc tế dành cho học sinh trung học tại thành phố Higashikawa, đảo Hokkaido, Nhật Bản - Ảnh: Việt Thanh
Đội Thăng Long nhận giải tại Festival nhiếp ảnh quốc tế dành cho học sinh trung học tại thành phố Higashikawa, đảo Hokkaido, Nhật Bản - Ảnh: Việt Thanh

Đại diện cho Việt Nam là đội Thăng Long ở Hà Nội gồm ba thành viên Nguyễn Khắc Hiếu (học sinh lớp 9 Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark-Hà Nội), Nguyễn Bá Hoàng Minh (học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội) và Tô Quang Minh (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên ngoại ngữ Đại học Sư phạm Hà Nội).

Trước đó ba học sinh này tham gia cuộc thi nhiếp ảnh với chủ đề “Những điều làm bạn tự hào về thành phố của mình” do Công ty hình ảnh Bá Hân ở TP.HCM tổ chức và sau đó được công ty này chọn đưa sang Nhật tham gia Festival nhiếp ảnh quốc tế lần 1.

Cách đây 30 năm, thành phố Higashikawa thuộc đảo Hokkaido được công bố là “Thành phố nhiếp ảnh của Nhật Bản” và hiện nay được mệnh danh là “Thủ đô văn hóa nhiếp ảnh của thế giới”.

Học sinh Nguyễn Bá Hoàng Minh nhận giải đơn tại Festival Nhiếp ảnh Quốc tế dành cho học sinh trung học tại thành phố Higashikawa, đảo Hokkaido, Nhật Bản - Ảnh: Việt Thanh
Học sinh Nguyễn Bá Hoàng Minh nhận giải đơn tại Festival nhiếp ảnh quốc tế dành cho học sinh trung học tại thành phố Higashikawa, đảo Hokkaido, Nhật Bản - Ảnh: Việt Thanh

Festival nhiếp ảnh quốc tế lần 1 ở Nhật Bản nhận được sự tham dự của 13 đội đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Úc, Canada, Latvia, Uzbekistan và nước chủ nhà Nhật Bản.

Các đội tham gia ba cuộc thi ảnh marathon liên tiếp trong ba ngày với ba nội dung khác nhau gồm chụp ảnh phong cảnh, đời thường sinh hoạt và lễ hội.

VIỆT DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên