Xe
28/07/2014 08:22 GMT+7

Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 20.000 ôtô

C.V.KÌNH - L.C.
C.V.KÌNH - L.C.

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô, trong đó VN sẽ giảm thuế nhập khẩu ôtô, đặt mục tiêu xuất khẩu 20.000 ôtô.

Lựa chọn nào cho ôtô Việt Nam?: Cơ hội làm lạiThuế, phí làm ôtô ở VN quá đắt

MTREtOQ5.jpgPhóng to
Sau khoảng 20 năm, ngành công nghiệp ôtô VN vẫn chỉ dừng ở mức sơn, hàn, lắp ráp - Ảnh: lê Nam

Với các doanh nghiệp sản xuất ôtô, chiến lược nêu dự án sản xuất linh kiện ôtô sẽ được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước với lãi suất thấp nhất theo từng thời kỳ, sẽ được hưởng ưu đãi từ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia...

VN chú trọng phát triển các loại xe cá nhân kích thước nhỏ (với dòng dưới chín chỗ); xe tải nhỏ đa dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn (với dòng trên 10 chỗ) và xe đa dụng nhỏ, xe chở bêtông, xe an ninh quốc phòng...

Chiến lược nêu phấn đấu đến năm 2020, VN sẽ đáp ứng được 30-40% giá trị nhu cầu linh kiện của sản xuất lắp ráp ôtô trong nước. Chiến lược nêu mục tiêu đến năm 2020, sản lượng sản xuất ôtô của VN sẽ đạt trên 227.000 xe/năm và đến năm 2020, VN sẽ xuất khẩu 20.000 xe nguyên chiếc và phụ tùng...

C.V.KÌNH - L.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên