29/05/2018 10:45 GMT+7

Việt Nam chưa có quy chuẩn về điều kiện chăm sóc, nuôi thú

Q.KHẢI - V.V.TUÂN ghi
Q.KHẢI - V.V.TUÂN ghi

TTO - Dự kiến trong năm nay khi quy trình tiêu chẩn và nguyên tắc tương tác hoàn thành, sẽ áp dụng cho cả các vườn thú Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam chưa có quy chuẩn về điều kiện chăm sóc, nuôi thú - Ảnh 1.

TS Phan Việt Lâm

Theo TS Phan Việt Lâm - chủ tịch Hiệp hội vườn thú Việt Nam, cũng là chủ tịch Hiệp hội vườn thú Đông Nam Á (SEAZA), hiện nay Việt Nam chưa có quy trình, quy chuẩn về điều kiện chăm sóc, nuôi thú tại các vườn thú mà mỗi nơi tự xây dựng và áp dụng quy trình riêng. 

Khi không đảm bảo an toàn hay xảy ra sự cố, các đơn vị tiếp tục "xây thêm nhiều hàng rào để thêm phần chắc chắn", điều này không tuân theo những nguyên tắc cơ bản ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của thú.

Ông Lâm cho rằng trên địa bàn cả nước hiện nay chỉ có 18 vườn thú thuộc SEAZA. Nhìn nhận chung đa số việc nuôi dưỡng là tốt. 

Tuy nhiên, một trong những vấn đề tồn tại mà nhiều tổ chức quốc tế phàn nàn là quy trình tương tác với động vật, sử dụng động vật để làm xiếc. Theo TS Lâm, việc sử dụng động vật để biểu diễn (xiếc) trái với tập tính tự nhiên cần phải được hạn chế.

Hiện nay SEAZA đã giao cho tiểu ban phúc lợi động vật xây dựng hai quy trình. Một là tiêu chuẩn tối thiểu nuôi động vật, trong đó sẽ có điều kiện chuồng trại, làm chất liệu gì, quy mô ra sao... Hai là các nguyên tắc tương tác với động vật, giao tiếp với động vật, trong đó có các nguyên tắc sử dụng động vật để biểu diễn.

Dự kiến trong năm nay khi quy trình này hoàn thành sẽ áp dụng cho cả các vườn thú Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên việc này chỉ áp dụng cho các vườn thú là thành viên của hiệp hội.

Việt Nam chưa có quy chuẩn về điều kiện chăm sóc, nuôi thú - Ảnh 2.

Bà Lola Webber

Xung quanh câu chuyện này, bà Lola Webber - điều phối viên của Liên minh châu Á vì động vật (AFA) - đề xuất Chính phủ cần phải phát triển một bộ tiêu chuẩn quản lý động vật nuôi nhốt, trong đó quy định các điều kiện mà tất cả các cơ sở nuôi động vật hoang dã phải có để đáp ứng được nhu cầu về thể chất cũng như tinh thần của động vật.

"Các điều kiện trong bộ tiêu chuẩn này cần phải tính đến các đặc tính cụ thể của loài để đảm bảo rằng động vật có chế độ ăn phù hợp, được sống trong các nhóm xã hội tương tự như trong tự nhiên, được cung cấp một môi trường nuôi nhốt có thể tạo điều kiện cho chúng thể hiện các hành vi tự nhiên theo tập tính của loài... 

Một bộ tiêu chuẩn quản lý cũng không nên cho phép bất kỳ cơ sở nào buộc động vật thực hiện các hành vi phi tự nhiên, và từ đó có thể giúp chấm dứt việc sử dụng các loài động vật hoang dã trong rạp xiếc" - bà Lola Webber cho biết.

Thú nuôi kiệt sức phục dịch du lịch Thú nuôi kiệt sức phục dịch du lịch

TTO - Câu chuyện ứng xử như thế nào với thú hoang dã đang được dư luận xới lên khi có phản ánh thú ở khu du lịch thác Prenn, Đà Lạt bị đối xử tệ.

Q.KHẢI - V.V.TUÂN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên