Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Việt Nam chỉ mới thảo luận, chưa phải là thành viên IPEF
TTO - Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, sự kiện Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự ngày 23-5 vừa qua chỉ là lễ khởi động thảo luận về IPEF.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo chiều 26-5 - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO
Việc Việt Nam có trở thành thành viên của sáng kiến kinh tế do Mỹ khởi xướng hay không còn tùy vào kết quả thảo luận.
Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) là một phần trong những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm can dự và hiện diện mạnh mẽ hơn tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trước một số ý kiến về việc Việt Nam tham dự sự kiện công bố IPEF hôm 23-5, trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 26-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh đây chỉ là sự kiện khởi động quá trình thảo luận giữa các nước trước ý tưởng của Mỹ.
Theo bà Thu Hằng, trong quá trình thảo luận, Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN và những đối tác liên quan trao đổi, làm rõ nội hàm của IPEF, tập trung vào 4 trụ cột là thương mại và chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng, thuế và chống tham nhũng.
"Việc này nhằm đem lại một chương trình nghị sự kinh tế tích cực, hiệu quả, khả thi cho khu vực và cho mỗi nước, hướng đến một khuôn khổ hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới", bà Thu Hằng giải thích thêm về mục đích của việc thảo luận.
Khi được hỏi liệu Việt Nam có kế hoạch trở thành thành viên IPEF, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định việc tham gia của mỗi nước gồm cả Việt Nam sẽ phụ thuộc vào kết quả của quá trình thảo luận.
"Việt Nam cho rằng IPEF cần dựa trên nguyên tắc mở, bao trùm, minh bạch, phù hợp với luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của ASEAN và bổ sung cho các liên kết kinh tế đã có", đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ.
Theo bà Thu Hằng, với chủ trương xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế thực chất và hiệu quả, Việt Nam đã tham gia một số sáng kiến liên kết kinh tế quốc tế, qua đó phát huy tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Lễ công bố khởi động thảo luận về IPEF diễn ra chiều 23-5 tại Tokyo (Nhật Bản), nhân chuyến thăm châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Biden kể từ khi nhậm chức. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu theo hình thức trực tuyến.
Ngoài tổng thống Mỹ và thủ tướng chủ nhà Nhật Bản, lãnh đạo các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand, Thái Lan, Singapore cùng bộ trưởng kinh tế các nước Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines cũng tham dự sự kiện.
-
TTO - Tối nay, 25-6, cô gái đến từ Tây Ninh: Nguyễn Thị Ngọc Châu đã vượt qua 40 nhan sắc khác đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn - SECC, quận 7, TP.HCM, để đội lên đầu chiếc vương miện.
-
TTO - Nói với hàng trăm nhà đầu tư có mặt tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 chiều 25-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ nhà đầu tư an tâm trước diễn biến trồi sụt của thị trường chứng khoán thời gian qua và kêu gọi tiếp tục đầu tư.
-
TTO - Theo chính quyền Ukraine, đợt oanh tạc vào miền bắc nước này xuất phát từ nước láng giềng Belarus và diễn ra ngay trước thềm một cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Belarus ngày 25-6.
-
TTO - Tính từ 16h ngày 24-6 đến 16h ngày 25-6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới trong nước (tăng 4 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 512 ca trong cộng đồng).
-
TTO - Ngày 25-6, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác, đề nghị khởi tố.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận