Ông Antony Stokes khẳng định điều này nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến châu Âu, trong đó có Anh, từ ngày 17 đến 24-1.
Đại sứ Stokes cho biết chuyến thăm diễn ra vào năm thứ 40 của quan hệ ngoại giao song phương Anh - Việt Nam, do đó mối quan hệ này sẽ ngày càng có ý nghĩa hơn, chặt chẽ, sâu rộng hơn trước.
* Đại sứ đánh giá thế nào về tầm quan trọng của chuyến thăm này?
- Chúng tôi cam kết thúc đẩy quan hệ mạnh hơn với Việt Nam, và chúng tôi cần làm việc với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là khách mời của Chính phủ Anh theo lời mời của Thủ tướng David Cameron. Do đó đây không phải là chuyến thăm giữa hai đảng mà là chuyến thăm chính thức ở cấp cao nhất. Chúng tôi cũng đang lên chương trình cho nhiều chuyến thăm quan trọng của năm 2013. Cuối tháng 1, Thứ trưởng Astor của Bộ Quốc phòng sẽ có chuyến thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một thứ trưởng quốc phòng Anh thăm Việt Nam trong lịch sử quan hệ 40 năm của hai nước.
* Vậy chuyến thăm của Tổng bí thư có mở ra những lĩnh vực hợp tác mới nào không, hay sẽ chủ yếu mang tính thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau?
- Cả hai. Chương trình làm việc sẽ có một phần lớn liên quan tới mảng thương mại, kinh doanh và chúng tôi muốn thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực đối tác công - tư. Về giáo dục, chúng tôi muốn đẩy nhanh tiến độ thành lập đại học quốc tế ở Đà Nẵng. Phòng chống tham nhũng cũng là một lĩnh vực mà chúng tôi mới tăng cường từ khoảng một năm rưỡi nay.
Quốc phòng là một lĩnh vực khác mà tôi hi vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận trong chuyến thăm. Đây là lĩnh vực hợp tác mới. Hai bên sẽ thảo luận thêm cách thức thúc đẩy hợp tác trong ba lĩnh vực: một là qua kênh đối thoại chính thức, hai là mua bán vũ khí, ba là hợp tác qua “kênh 2”, tức là qua các viện hàn lâm, nghiên cứu...
* Vậy còn những vấn đề tồn đọng có được nêu lên trong chuyến thăm không, ví dụ như nhập cư bất hợp pháp?
- Đó cũng là một phần trong chương trình làm việc. Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm cũng sẽ có mặt. Chính phủ Anh và Bộ Công an Việt Nam đang có mối quan hệ hợp tác ngày càng mạnh mẽ và tích cực trong các lĩnh vực như vậy, nhất là việc đưa những người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh trở lại, tái hòa nhập cuộc sống ở Việt Nam.
* Xin cảm ơn đại sứ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận