
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung - Ảnh: TTXVN
Không ít lần máy quay đã ghi lại hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thân mật trò chuyện với Chủ tịch nước Lương Cường mà không cần phiên dịch. Những cử chỉ nhỏ nhưng cho thấy sự gắn bó chặt chẽ, tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, càng có ý nghĩa hơn khi cả hai nước đang chuẩn bị cho các mục tiêu phát triển cao hơn giữa bối cảnh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp.
Ưu tiên hàng đầu
Chiều 24-4, ngay sau lễ đón trọng thể, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tiến hành hội đàm. Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược đặc biệt của mối quan hệ, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào hai nước cũng sẽ quyết tâm cùng nhau giữ gìn, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó tin cậy ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.
Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào và Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam sắp tới, hai bên nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.
Cụ thể, hai bên thống nhất tăng cường quan hệ chính trị dưới nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Về hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật, Việt Nam và Lào xác định tiếp tục nỗ lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, tạo đột phá trong hợp tác trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.
Trong đó, hai nước sẽ tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân sách, tài chính, du lịch, hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều 5 tỉ USD.
Hai nhà lãnh đạo thống nhất rằng việc tăng cường hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân không chỉ phục vụ nhu cầu phát triển của mỗi nước mà còn góp phần thắt chặt tình cảm, sự gắn bó và đoàn kết bền vững, lâu dài giữa hai nước.
Hai bên nhất trí chia sẻ kinh nghiệm đào tạo cán bộ lãnh đạo cao cấp, phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng tuyển sinh giảng dạy và học tập, tăng cường hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác kinh tế số, thương mại điện tử để phù hợp với yêu cầu mới.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường công bố việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em công trình xây dựng bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Vientiane trị giá 3 triệu USD.
Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương của hai nước, trong đó có ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ xây dựng trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (Quân đội nhân dân Lào).
Thành tựu thực chất
Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường mang theo một thông điệp của cả hai nước. Đó là dù tình hình khu vực và quốc tế có phức tạp đến đâu, với cả cơ hội và thách thức, Lào và Việt Nam vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt mà hai nước coi là di sản quý báu cho các thế hệ mai sau.
Quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Trả lời báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, việc triển khai các thỏa thuận, tuyên bố giữa hai Đảng, hai nước được thực hiện tích cực.
Các dự án như Nhà Quốc hội Lào, cảng Vũng Áng là minh chứng sinh động cho sự hợp tác hiệu quả này. Ngoài ra, nhiều cụm dự án trọng điểm cũng được khơi thông, tạo động lực mới cho hợp tác hai nước thời gian tới.
Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước có những chuyển biến tích cực thời gian qua. Hai bên đã ký kết 4 văn kiện nhân dịp kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 47 (tháng 1-2025), trao 13 giấy chứng nhận và giấy phép đầu tư trị giá khoảng 1,8 tỉ USD.
Hai nước cũng đã ký Hiệp định mua bán than và điện, hoàn thiện khuôn khổ thanh toán bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác mua bán than và điện trong thời gian tới, đồng thời tạo thuận lợi cho thương mại, giao thương và nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp và người dân hai nước, nhất là khu vực biên giới.
Kim ngạch thương mại Việt - Lào
Kim ngạch thương mại song phương hai chiều ba tháng đầu năm 2025 đạt 980,1 triệu USD, tăng 105,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 346,4 triệu USD, tăng 138,6%, và nhập khẩu từ Lào đạt 633,6 triệu USD, tăng 91,1%.
Tính trong cả năm 2024, kim ngạch thương mại song phương là 2,4 tỉ USD, nhưng chỉ trong ba tháng đầu năm 2025 đã gần 1 tỉ USD. Với đà phát triển này, mục tiêu đạt kim ngạch 5 tỉ USD trong 2-3 năm tới là hoàn toàn khả thi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận