09/02/2010 06:41 GMT+7

Việt kiều tìm cơ hội ngày về quê

BẠCH HOÀN
BẠCH HOÀN

TT - Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này luôn đông đúc, nhộn nhịp khác thường. Những người con xa quê về đón tết trong sự hoan hỉ của người thân. Và hành trang mang về không chỉ là những món quà quen thuộc như quần áo, túi xách, nước hoa...

WirG8GoN.jpgPhóng to
Đông đảo bà con Việt kiều về quê ăn tết qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

Không ít Việt kiều ấp ủ kế hoạch về nước định cư và làm việc, cống hiến tại quê nhà từ nhiều năm nay. Những dự định trong việc về nước đầu tư đang được thực hiện từng bước.

Hơn 500.000 kiều bào về đón tết

Đón người thân về ăn tết trên chuyến bay từ Đài Loan về VN ngày 6-2 có đến hàng trăm người tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất. Họ là bố mẹ, anh chị em, bà con họ hàng hay bạn bè chờ được gặp lại người thân sau cả năm ròng, thậm chí 5-6 năm xa cách... Tìm được ba người bà con đi đón mình, “má Ngọc Nga”, một Việt kiều đi làm ăn tại Đài Loan gần năm năm nay, gần như vỡ òa vì vui sướng. Cô cháu gái vừa kêu “má Ngọc Nga” là mắt bà Nga lập tức hoe đỏ. “Đã ba năm nay tôi không thể sắp xếp công việc về quê ăn tết. Thật khó nói lên cảm xúc khi vừa đặt chân đến sân bay. Nó rất thân thuộc như thể tôi vẫn sống ở đây từng ngày” - bà Nga chia sẻ.

Kiều hối đạt gần 6,28 tỉ USD

Theo Ngân hàng Nhà nước VN, trong năm 2009 lượng kiều hối về nước đạt trên 6,28 tỉ USD, giảm 12,8% so với năm trước. Trong đó, riêng kiều hối về TP.HCM đạt 3,2 tỉ USD.

Theo các cơ quan nắm thông tin về Việt kiều, ngoài mục đích hỗ trợ người thân, gần đây kiều hối đã được sử dụng vào mục đích đầu tư, hợp tác kinh doanh thông qua người thân tại VN. Theo đó, các lĩnh vực thu hút gồm: dịch vụ, du lịch, bất động sản, chế biến nông sản...

Về VN từ đầu tháng giêng, bà Đinh Kim Nguyệt xúc động cho biết Tết Canh Dần là một cái tết tràn đầy ý nghĩa. Chỉ là một người dân bình thường nhưng qua chương trình Xuân quê hương, bà được vào phủ chủ tịch, được Chủ tịch nước và lãnh đạo cấp cao thăm hỏi, bắt tay chúc tết. Bà Nguyệt xúc động: “Tôi cảm thấy sự trở về của mình được chào đón nồng nhiệt. Không có gì thân thuộc và ấm áp hơn”.

Theo ước tính của Ủy ban Người VN ở nước ngoài TP.HCM, từ ngày 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng sẽ có khoảng 300.000 Việt kiều về quê ăn tết, đón xuân qua sân bay Tân Sơn Nhất, tăng 10-15% so với năm ngoái. Trong khi đó, con số ước tính của cả nước vào khoảng 500.000 người.

Qua tiếp xúc, gặp gỡ bà con Việt kiều, Ủy ban Người VN ở nước ngoài TP.HCM cho biết Việt kiều từ Tây Âu, Mỹ, Úc... về quê năm nay sớm hơn và kéo dài hơn mọi năm. Họ không chỉ về ăn tết mà còn dẫn theo bạn bè từ các nước khác về VN, đi du lịch và tìm cơ hội kinh doanh.

Đóng góp cho quê hương

Ông Minh Đoàn, một kỹ sư công nghệ thông tin đã làm việc hàng chục năm tại Mỹ, cho biết đang gom vốn liếng để chuẩn bị về kinh doanh nhà hàng tại TP.HCM. Dịp tết này ông dành thời gian khảo sát xu hướng ẩm thực, tìm địa điểm thích hợp để xúc tiến việc kinh doanh nhanh hơn. Theo Ủy ban Người VN ở nước ngoài TP.HCM, đa số Việt kiều đều có xu hướng đầu tư, kinh doanh vào địa phương nơi họ sinh ra.

Ông Trần Văn Quốc, Việt kiều Pháp (quê Bến Tre), cho biết hiện đang đầu tư vào ngành kinh doanh nhà hàng, cà phê... Dự án đầu tiên đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng tại xã Bình Thới, huyện Bình Đại (Bến Tre). Khu nhà hàng được xây dựng trên diện tích 8.000m2 đất, vốn đầu tư cơ bản khoảng 15 tỉ đồng. Ông Quốc cho biết sau dự án này sẽ tiếp tục kinh doanh trang trại nuôi trồng thủy sản và cây ăn trái ngay tại quê nhà.

Bà Đinh Kim Nguyệt cũng cho biết đang nỗ lực tìm thêm nhân lực để mở rộng nhà máy sản xuất lưới đánh cá thuộc Công ty Việt Âu của gia đình. Trước đây sản phẩm của công ty chỉ xuất sang Pháp nhưng nay đã mở rộng sang Đan Mạch, Na Uy, Anh... "Tôi thường xuyên đi lại giữa VN và Canada để duy trì hoạt động kinh doanh. Làm ăn tại VN, mục tiêu lớn nhất không phải là lợi nhuận cho cá nhân mình mà là mong muốn được đóng góp cho quê hương” - bà Nguyệt cho hay.

Ông Phan Thám, chủ nhiệm Ủy ban Người VN ở nước ngoài TP.HCM, cho biết xu hướng Việt kiều trở về VN làm việc, kinh doanh đang tăng rất nhanh trong thời gian gần đây. Mặc dù chưa có cuộc khảo sát chính thức nào, nhưng qua quan sát và ghi nhận ý kiến của bà con kiều bào khắp nơi cho thấy rất nhiều người mong muốn cống hiến tri thức đã học được ở nước ngoài bằng cách làm việc trực tiếp tại VN.

Ông Thám cho biết: “Gần đây, số lượng Việt kiều đến xin đổi giấy phép lái xe, thi bằng lái xe mới, xác định gốc VN... khá nhiều. Họ là những trí thức, chuyên gia, hoặc ít nhất là công nhân trình độ cao đang muốn làm việc tại VN. Trong năm 2009, có trên 400 chuyên gia, trí thức trình độ từ đại học trở lên đã đi làm trong các doanh nghiệp, đơn vị tại VN. Đặc biệt, có trên 300 doanh nghiệp do Việt kiều đứng ra thành lập tại VN trong năm 2009.

Tuy nhiên, theo ông Thám, nhiều Việt kiều vẫn than thủ tục hành chính trong nước còn rối rắm, nhiều tầng nấc dẫn đến kinh doanh gặp trở ngại.

BẠCH HOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên