Thống kê tại các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh ghi nhận có khoảng 424 hộ với 1.714 nhân khẩu từ Campuchia về nước sinh sống gần đây. Tuy nhiên tập trung đông nhất là tại huyện Vĩnh Hưng với hơn 220 hộ; và chỉ có 42 hộ nguyên quán tỉnh Long An, còn lại là dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Qua trao đổi với những người Việt từ Campuchia trở về, họ cho biết trước đây sang khu vực Biển Hồ sinh sống bằng nghề đánh bắt cá và chủ yếu sống trên ghe. Do không có giấy tờ tùy thân và nước bạn có chủ trương đưa dân lên bờ và cấm đánh bắt trong Biển Hồ mùa nước nổi nên người Việt không có điều kiện hội nhập, phải trở về.
Đa số các hộ này thuộc diện nghèo, nhà cửa tạm bợ, đời sống khó khăn. Tỉnh dự báo tới đây số lượng Việt kiều từ Campuchia về nước sẽ tiếp tục tăng.
UBND tỉnh Long An kiến nghị Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Bộ LĐ-TB&XH sớm có chủ trương hỗ trợ, giúp đỡ Việt kiều từ Campuchia về nước định cư chính sách nhà ở, đất đai, bảo hiểm y tế, tạo việc làm… để bà con sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng dân cư ở vùng biên giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận