23/03/2018 14:04 GMT+7

Việt – Hàn ký bản ghi nhớ tiếp nhận lao động Việt Nam

D. AN
D. AN

TTO- Sáng 23-3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng chứng kiến lễ ký kết 6 văn kiện hợp tác trong 6 lĩnh vực quan trọng, gồm: thương mại, lao động, thông tin, công nghiệp, giao thông, và xây dựng.

Việt – Hàn ký bản ghi nhớ tiếp nhận lao động Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn (thứ hai từ phải sang) ký bản ghi nhớ hợp tác với phía Hàn Quốc trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

1. Biên bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm giữa Bộ Lao động thương binh xã hội và Bộ việc làm và lao động Đại hàn Dân quốc.  

2. Bản ghi nhớ hợp tác về chương trình hành động trong lĩnh vực hợp tác về thương mại giai đoạn 2018 - 2020 nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 100 tỉ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng.

3. Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp hỗ trợ Hàn Quốc - Việt Nam giữa Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc và Bộ Công thương Việt Nam.

4. Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông nước Đại hàn Dân quốc về đẩy mạnh hợp tác chung trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

5. Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Đất đai cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và công nghệ vận tải.

6. Bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng và phát triển đô thị Hàn Quốc - Việt Nam giữa Bộ Giao thông Quốc thổ Hàn Quốc và Bộ Xây dựng Việt Nam.

D. AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên