Viện kiểm sát vào cuộc vụ trẻ em bị chăn dắt ăn xin ở ngã tư

Qua rà soát, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp phát hiện một số trẻ vị thành niên bị người lớn chăn dắt đi ăn xin, chèo kéo khách tại các nút giao thông. Viện kiểm sát đã kiến nghị chính quyền địa phương có biện pháp chấn chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em.

Viện kiểm sát vào cuộc vụ trẻ em bị chăn dắt ăn xin, chèo kéo người đi đường tại các nút giao thông - Ảnh 1.

Một trẻ vị thành niên chèo kéo, xin tiền người đi đường trên quốc lộ 1 tại ngã tư Lương Phú, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 21-8, bà Nguyễn Thị Hoàng Nga - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp - cho biết vừa kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ vị thành niên có dấu hiệu bị chăn dắt, đưa đi ăn xin, chèo kéo người đi đường.

Đây là hoạt động thí điểm Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội, cho phép viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công.

Qua rà soát, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 phát hiện tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Châu Thành) và ngã tư Đồng Tâm (xã Long Hưng), trên quốc lộ 1, tỉnh Đồng Tháp, xuất hiện một số trẻ vị thành niên chèo kéo người đi đường để xin tiền.

Xác minh cho thấy các em bị một số người lớn tập trung, chăn dắt đi ăn xin. Tình trạng này ảnh hưởng mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời đặt ra vấn đề cần quan tâm về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

"Trước thực trạng trên, chúng tôi đã kiến nghị bảo vệ người yếu thế, tập trung vào trẻ vị thành niên có dấu hiệu bị chăn dắt, đưa đi ăn xin", bà Nga nói.

Bà cho biết thêm đơn vị đã làm việc với UBND xã Châu Thành và UBND xã Long Hưng để phối hợp tìm giải pháp chấn chỉnh, ngăn ngừa trẻ em tiếp tục bị đưa đi ăn xin, chèo kéo người đi đường.

Qua làm việc, lãnh đạo UBND các xã ghi nhận phản ánh, ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3. Hai bên thống nhất sẽ có biện pháp chấn chỉnh, xử lý phù hợp theo quy định.

Việc rà soát, phát hiện và kiến nghị xử lý nhằm góp phần bảo vệ trẻ em, nhất là nhóm dễ bị tổn thương. Đồng thời phòng ngừa nguy cơ trẻ em bị bóc lột, lạm dụng sức lao động.

Người tham gia giao thông tại các khu vực trên không nên cho tiền trực tiếp trẻ em đi ăn xin, chèo kéo. Việc này có thể vô tình tiếp tay cho tình trạng chăn dắt, lợi dụng trẻ em tiếp diễn.

Trước đó UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo chủ động phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ kịp thời người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát. Mục đích nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có hành vi chăn dắt, xúi giục, lôi kéo hoặc ép buộc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật đi ăn xin để trục lợi.

Bên cạnh đó lực lượng công an sẽ phối hợp ngành y tế, tư pháp xác minh nhân thân, nơi cư trú. Từ đó cấp căn cước cho trường hợp đủ điều kiện, giúp họ sớm được hưởng chính sách an sinh xã hội.

Viện kiểm sát vào cuộc vụ trẻ em bị chăn dắt ăn xin, chèo kéo người đi đường tại các nút giao thông - Ảnh 2.

Tình trạng chăn dắt, ăn xin vẫn diễn ra thường xuyên tại ngã tư Lương Phú và Đồng Tâm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Viện kiểm sát vào cuộc vụ trẻ em bị chăn dắt ăn xin, chèo kéo người đi đường tại các nút giao thông - Ảnh 3.TP.HCM: Có tình trạng chăn dắt trẻ em ăn xin với nhiều hình thức

Có tình trạng chăn dắt trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật ăn xin dưới nhiều hình thức và có tính đối phó trên địa bàn TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Bảo vệ trẻ em

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất