29/11/2021 16:45 GMT+7

Viện kiểm sát: Thiệt hại của vụ giao 'đất vàng' 8-12 Lê Duẩn là 1.927 tỉ

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN

TTO - Viện KSND cấp cao tại TP.HCM luận tội và đề nghị mức án với 5 bị cáo trong vụ giao đất, cho thuê 'đất vàng’ 8-12 Lê Duẩn trái luật. VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM về phần xác định thiệt hại.

Viện kiểm sát: Thiệt hại của vụ giao đất vàng 8-12 Lê Duẩn là 1.927 tỉ - Ảnh 1.

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị bác kháng cáo của tất cả các bị cáo - Ảnh: ĐAN THUẦN

Theo bản án sơ thẩm, khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn là tài sản nhà nước. Thực hiện quyết định 09 sắp xếp lại công sản, UBND TP.HCM đã thống nhất xây dựng khách sạn, lựa chọn nhà đầu tư uy tín, không áp dụng hình thức liên doanh.

Lợi dụng quá trình sắp xếp tài sản nhà nước, các bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP), Nguyễn Hoài Nam (cựu bí thư Quận ủy Quận 2), Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường), Trương Văn Út (cựu phó phòng quản lý đất Sở Tài nguyên - môi trường) và Lê Thị Thanh Thúy (chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm) đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Tài nhận thức rõ nhà đất 8-12 Lê Duẩn thuộc sở hữu nhà nước nhưng đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm tham gia góp vốn đầu tư dự án với tỉ lệ 30%, giao đất, cho thuê đất 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue (công ty này do Công ty Hoa Tháng Năm góp vốn 30%, Công ty Quản lý kinh doanh nhà 20%, Công ty Kido 50%) không qua đấu giá.

Biết rõ dự án 8-12 Lê Duẩn nằm ở vị trí đắc địa, bà Thúy đã thành lập Công ty Hoa Tháng Năm nhằm tham gia dự án trên. Công ty Hoa Tháng Năm không có năng lực tài chính, không có kinh nghiệm, mới thành lập nhưng bà Thúy đã ký văn bản gửi Công ty Quản lý kinh doanh nhà, tự nhận có năng lực tài chính, kinh nghiệm để xin tham gia đầu tư dự án 8-12 Lê Duẩn. 

Lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Tài để ông Tài ký nhiều văn bản có lợi cho bà Thúy.

Xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tuyên phạt ông Tài 8 năm tù, bà Thúy 5 năm tù, ông Kiệt 5 năm tù, ông Nam 4 năm tù, ông Út 3 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

TAND TP.HCM tuyên hủy bỏ việc giao đất, cho thuê đất số 8-12 Lê Duẩn của Công ty Lavenue. Theo tòa sơ thẩm, do giao đất trái quy định nên Nhà nước chỉ thu được 647 tỉ đồng, thất thu 252 tỉ đồng.

Đối với 647 tỉ đồng Công ty Lavenue đã nộp vào ngân sách để thực hiện nghĩa vụ tài chính, tòa tuyên tịch thu vốn góp của Công ty Hoa Tháng Năm, trả lại số tiền góp vốn của Công ty Quản lý kinh doanh và Công ty Kido.

Thu hồi 200 tỉ đồng từ 4 công ty thuộc Bộ Công thương đã hưởng lợi bất chính từ việc bán lại cổ phần cho Công ty Kido. 

Viện kiểm sát: Thiệt hại của vụ giao đất vàng 8-12 Lê Duẩn là 1.927 tỉ - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Thanh Thúy và ông Nguyễn Thành Tài tại phiên tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN

Sau đó, viện trưởng VKSND TP.HCM kháng nghị một phần bản án sơ thẩm, cho rằng thiệt hại của vụ án là 1.927 tỉ đồng chứ không phải 252 tỉ như tòa xác định. Đồng thời viện kiểm sát cho rằng Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM góp 157 tỉ đồng vào Công ty Lavenue nên cần thu hồi đủ số tiền này.

Tại tòa phúc thẩm, đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM cho rằng bị cáo Thúy không thừa nhận tội danh nhưng bị cáo Nguyễn Thành Tài thừa nhận do mối quan hệ quen biết nên bị cáo Tài đã nhanh chóng ký các văn bản để Công ty Hoa Tháng Năm tham gia dự án.

Kể từ thời điểm chuyển dịch quyền quản lý, quyền sử dụng đất nhà nước trái pháp luật cho đến khi tội phạm bị ngăn chặn, bị phát hiện khởi tố là khoảng thời gian tội phạm đã gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước. Vì vậy, thiệt hại phải tính đến thời điểm cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, tức vào năm 2018 với số tiền 1.927 tỉ đồng.

Đồng thời viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên trả toàn bộ số tiền 157 tỉ đồng mà Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM đã góp vốn vào Công ty Lavenue cho Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM.

Từ đó, VKSND cấp cao đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo trong vụ án, đề nghị chấp nhận kháng nghị của viện trưởng VKSND TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Tài: ‘Tôi chỉ thực hiện chủ trương, không tư lợi vụ đất 8-12 Lê Duẩn’ Ông Nguyễn Thành Tài: ‘Tôi chỉ thực hiện chủ trương, không tư lợi vụ đất 8-12 Lê Duẩn’

TTO - Ngày 29-11, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại khu đất “vàng” 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 liên quan đến cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài.

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên