03/01/2023 20:05 GMT+7

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM: Kiểm sát giải quyết 100% nguồn tin tội phạm

Ngày 3-1, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Đến tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM: Kiểm sát giải quyết 100% nguồn tin tội phạm - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: ĐAN THUẦN

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tại hội nghị, qua đánh giá kết quả công tác năm 2022, viện kiểm sát hai cấp TP đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu quan trọng theo nghị quyết 96 của Quốc hội và chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của ngành.

Trong đó, trách nhiệm công tố, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án hình sự, nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm đạt kết quả nổi bật.

Cụ thể, kiểm sát giải quyết 13.789 nguồn tin về tội phạm (đạt 100%); không có tin quá hạn giải quyết; tiến hành 42 cuộc kiểm sát trực tiếp tại cơ quan điều tra cùng cấp (tăng 6 cuộc so với năm 2021). 

Đặc biệt, viện kiểm sát cấp huyện đã thực hiện thí điểm phối hợp cơ quan điều tra cùng cấp tiến hành kiểm tra, tiếp nhận, xác minh hồ sơ tại 4 công an phường.

Tuy nhiên tình hình tội phạm, các tranh chấp, khiếu kiện ngày càng phức tạp trong khi số lượng biên chế và đội ngũ kiểm sát viên thiếu, một số chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc chưa đảm bảo.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà viện kiểm sát hai cấp của TP đã đạt được. 

"Công tác phối hợp với cơ quan điều tra đã tốt nhưng còn những điểm bộc lộ những việc chúng ta chưa hoàn thiện. Công tác kiểm tra, giám sát, xác minh tin báo tội phạm về số liệu thì tương đối nhưng thực trạng mới là cái chúng ta phải xem lại, phải sát với thực tế", ông Nên nói.

"Tình hình năm 2023 dự báo có nhiều biến động, phức tạp, khó khăn hơn nữa. Tôi đề nghị các đồng chí ý thức trách nhiệm của mình để đưa ra những kế hoạch, giải pháp trong tình hình không bình thường", ông Nên chia sẻ.

Theo ông Lê Minh Trí - viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, với đặc thù riêng, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cần xác định TP.HCM là địa bàn có tội phạm lớn nhất đất nước với tính chất, hành vi cũng nguy hiểm nhất.

Cũng theo ông Trí, năm 2023 dự báo sẽ có nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội đi liền với tội phạm và các tranh chấp phức tạp. Đó sẽ là thách thức rất lớn với ngành kiểm sát, nên không thể lạc quan với những con số, thành tích đạt được trong năm 2022, do đó cần phấn đấu nhiều hơn nữa.

"Tôi nói điều này mặc dù sách vở và cũng nói nhiều lần câu "không hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế, dân sự", tức là những loại có dấu hiệu tội phạm nhưng chuyển qua dân sự, ngược lại có những cái có thể để cho đương sự tự giải quyết tranh chấp, khắc phục nhưng lại hình sự hóa.  

Cơ quan điều tra và viện kiểm sát phải hết sức cân não để làm sao vừa xử lý nghiêm về tội phạm nhưng cũng góp phần làm ổn định, phát triển kinh tế xã hội", ông Trí nhấn mạnh.

Dịp này, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua cho ba phòng nghiệp vụ và viện kiểm sát hai quận Tân Bình và quận 10.

ĐAN THUẦN

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có 2 phó viện trưởng mới Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có 2 phó viện trưởng mới

TTO - Chiều 14-7, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Quang Huy và bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa làm phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM, với thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 15-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên