13/06/2018 15:55 GMT+7

Viện Kiểm sát huyện Cái Nước xin lỗi dân vì truy tố oan

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Sáng 13-6, tại trụ sở ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước đã xin lỗi công khai hai công dân Nguyễn Hoàng Khang và Nguyễn Vũ Ca.

Viện Kiểm sát huyện Cái Nước xin lỗi dân vì truy tố oan - Ảnh 1.

Viện kiểm sát huyện cái nước xin lỗi công khai công dân Khang và Ca - Ảnh: N.HÙNG

Cả hai bị VKSND huyện Cái Nước truy tố oan vì tội “cướp tài sản".

Công dân còn lại bị oan sai là Lê Minh Nhựt, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cũng được Viện kiểm sát huyện Cái Nước xin lỗi công khai vào buổi chiều tại nơi cư trú.

Phát biểu tại buổi xin lỗi công khai, bà Từ Thanh Thùy - phó viện trưởng Viện KSND huyện Cái Nước - nói: "Việc xảy ra oan sai đối với Ca và Khang là tổn thất vật chất, tinh thần, danh dự của Khang, Ca và gia đình không có gì bù đắp được. 

Ban lãnh đạo Viện KSND huyện Cái Nước chân thành xin lỗi Ca, Khang và gia đình. Viện KSND huyện Cái Nước nghiêm túc xử lý cán bộ và chấn chỉnh công tác theo quy định nhằm tránh gây oan sai".

Viện Kiểm sát huyện Cái Nước xin lỗi dân vì truy tố oan - Ảnh 2.

Hai thanh niên Khang và Ca tại buổi xin lỗi công khai - Ảnh: N.HÙNG

Tại buổi xin lỗi công khai, đại diện Viện KSND huyện Cái Nước cũng không nói rõ Khang, Ca bị bắt oan về tội gì nhưng cho biết chưa thể tiến hành bồi thường về vật chất vì chờ cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí.

Người thân của Ca và Khang yêu cầu công khai hình thức xử lý kỷ luật đối với những người trực tiếp gây oan sai. Tuy nhiên, bà Thùy nói "không thể công bố" khiến nhiều người bức xúc. 

Gia đình của Khang và Ca yêu cầu Viện KSND huyện Cái Nước phải nói rõ cả hai bị bắt oan về tội gì để người dân địa phương được biết.

Theo hồ sơ vụ án, khuya ngày 2-6-2015, anh Lâm Chí Nhẫn đến Công an xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước) trình báo mình bị cướp tại sản.

Ngày 12-6-2015, Công an huyện Cái Nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nhựt, Ca và Khang về tội cướp tài sản. Quá trình điều tra, Nhựt, Khang và Ca thừa nhận hành vi phạm tội. 

Tuy nhiên, tới giai đoạn xét xử cả ba đã thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội và tố bị ép cung.

Sau khi bị trả hồ sơ điều tra bổ sung, dựa trên những tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án chưa đủ cơ sở để truy tố Nhựt, Ca và Khang phạm tội cướp tài sản nên Viện KSND huyện Cái Nước quyết định đình chỉ vụ án.

Viện kiểm sát xin lỗi một phụ nữ bị truy tố oan tội lừa đảo Viện kiểm sát xin lỗi một phụ nữ bị truy tố oan tội lừa đảo

TTO - Bà Trịnh Thị Nghị bị khởi tố, truy tố oan vì bị cáo buộc kê khống tiền lương của 245 công nhân đã nghỉ việc để chiếm đoạt 359 triệu đồng của Công ty sợi Tainan.

NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên