28/10/2017 10:01 GMT+7

Viên chức trường nghề 'bỗng dưng' bị đòi lại tiền phụ cấp

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Viên chức khối hành chính, gồm cả ban giám hiệu cũ và hiện tại của Trường trung cấp nghề Quang Trung bị gửi thư "đòi nợ" hàng chục triệu đồng/người.

Viên chức trường nghề bỗng dưng bị đòi lại tiền phụ cấp - Ảnh 1.

Trường trung cấp nghề Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP.HCM - nơi có nhiều viên chức đang bị "đòi nợ" hơn 500 triệu đồng - Ảnh: M.G.

Với số tiền bị truy thu khá lớn này, cán bộ viên chức nhà trường rất bức xúc.

Thu hồi 540 triệu đồng

Theo tài liệu chúng tôi có được, trong cuộc họp toàn thể cán bộ, viên chức trường vào ngày 1-8, ông Đặng Thanh Tuấn - hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM) - đã công bố quyết định của UBND quận Gò Vấp ký ngày 6-6 về việc thu hồi toàn bộ số tiền phụ cấp thâm niên mà viên chức của trường làm công tác hành chính đã được hưởng trước đó (từ năm 2012 đến 2016).

Tổng số tiền phải thu hồi là 540 triệu đồng. Trong đó, phần tiền nộp ngân sách quận là 223 triệu đồng, nộp cho quỹ nhà trường là 317 triệu đồng. Thông báo thu hồi nợ của trường đã được gửi đến từng cá nhân.

Theo thông tin từ trường này, có 23 nhân viên hành chính đã nhận tiền phụ cấp trong diện phải thu hồi, trong đó có 16 người đương chức, 7 người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. 

Một nhân viên cho hay: "Tôi nhận được thông báo thu hồi số tiền gần 50 triệu đồng. Lương tháng của tôi hiện tại chỉ vài triệu đồng/tháng. Lúc trước, hằng tháng tôi nhận thêm gần 1 triệu đồng tiền phụ cấp thâm niên; nay phải trả lại hàng chục triệu đồng một lúc, tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả lại?".

Theo hiệu trưởng Đặng Thanh Tuấn, nhà trường đã có văn bản xin quận không thu hồi số tiền nói trên, và trường sẽ điều chỉnh chế độ cho nhân viên bằng cách khác nhưng quận không đồng ý. Từ đó, trường "đòi nợ" lại 23 người này.

Trường tự chủ mức nào?

Theo biên bản kiểm toán trường năm 2016, đoàn kiểm toán đánh giá trường thực hiện khá đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, trích lập quỹ theo quy định. Đối với quận Gò Vấp, đoàn kiểm toán kiến nghị xem xét lại loại hình tự chủ của trường, nếu là tự chủ hoàn toàn (loại 1) thì không được dùng ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị.

Tháng 12-2016, UBND quận Gò Vấp có quyết định giao dự toán thu chi 2017 cho trường, trong đó trường được xác định là trường tự đảm bảo một phần kinh phí (loại 2) theo nghị định 43/2006 của Chính phủ. 

Như vậy, Kiểm toán Nhà nước không có ý kiến về số tiền chi phụ cấp cho đối tượng là nhân viên khối hành chính của trường. Tuy nhiên, sau khi thanh tra trường, Thanh tra quận Gò Vấp lại kiến nghị thu hồi số tiền nói trên và UBND quận ra quyết định thu hồi.

Theo hồ sơ, Trường trung cấp nghề Quang Trung được UBND quận Gò Vấp quyết định giao là đơn vị tự chủ hoàn toàn (loại 1). Trong các năm từ 2010 đến 2015, trường này là đơn vị tự chủ hoàn toàn, từ tháng 12-2016 là tự chủ một phần.

Ông Dương Minh Kiên - nguyên hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Quang Trung (nghỉ hưu năm 2016) - cho biết trường được quận phê duyệt là đơn vị tự chủ loại 1. Khoản phụ cấp thâm niên mở rộng cho cán bộ nhân viên hành chính được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ, nhằm tăng thêm thu nhập cho họ. 

Chi tiết về khoản chi tiêu này, trường có gửi về phòng tài chính kế hoạch để theo dõi, giám sát thực hiện; gửi Kho bạc Nhà nước quận Gò Vấp để làm căn cứ giám sát chi theo đúng quy định; hằng năm đều được kiểm tra, duyệt quyết toán.

"Hằng năm, trường đều có báo cáo gửi phòng tài chính kế hoạch quận, quận ra quyết định, nếu trường sai sao quận không có ý kiến ngay từ đầu?" - một cán bộ của trường bức xúc.

"Trả nợ" từ tiền nghỉ mát, tiền thưởng?

Hiệu trưởng Đặng Thanh Tuấn đã đề nghị 2 phương án thu hồi số nợ trên. Với phần tiền nộp lại cho ngân sách quận, trường sẽ lấy từ chi phí tổ chức tham quan nghỉ dưỡng năm 2017 cho cán bộ viên chức.

Với tiền nộp lại cho quỹ nhà trường, ông Tuấn đề nghị cắt từ tiền thưởng cuối năm 2017 của cán bộ viên chức. Tuy nhiên, nhiều giáo viên, nhân viên không đồng tình với hai phương án này.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên