20/07/2015 13:38 GMT+7

Viêm loét đại tràng, phẫu thuật tốt hơn uống thuốc?

BS MAI VĂN BÔN  (Theo Ann Intern Med)
BS MAI VĂN BÔN (Theo Ann Intern Med)

TT - Những bệnh nhân viêm loét đại tràng trên 50 tuổi có nguy cơ tử vong thấp hơn khi điều trị bằng phẫu thuật chọn lọc so với trị liệu bằng thuốc kéo dài, theo kết quả nghiên cứu mới đây tại Trung tâm y khoa Mount Sinai, New York, Hoa Kỳ.

830 bệnh nhân đã phẫu thuật được so sánh với 7.541 bệnh nhân không phẫu thuật, tương đồng về tuổi, giới, thời gian phát bệnh và được dùng thuốc ức chế miễn dịch trong sáu tháng trước đó.

Kết quả cho thấy phẫu thuật có liên quan đến mức tử vong thấp hơn uống thuốc dài hạn là 40% ở nhóm trên 50 tuổi. Các chuyên gia đề nghị cần những nghiên cứu xa hơn để hiểu rõ hiệu quả điều trị của các thuốc khác nhau trên bệnh nhân.

Thông thường các bệnh nhân ít chọn lựa phẫu thuật để điều trị căn bệnh này dù y văn đã chứng minh sau phẫu thuật cải thiện chất lượng cuộc sống cho họ. Do vậy, kết quả nghiên cứu này giúp cung cấp chứng cứ khi trao đổi với bệnh nhân cần cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích của việc dùng thuốc và phẫu thuật cắt bỏ đại tràng.

BS MAI VĂN BÔN (Theo Ann Intern Med)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên