15/04/2026 16:12 GMT+7

Sếu đầu đỏ liên tục về Khu bảo tồn Phú Mỹ: Chuyên gia nói gì?

Mấy ngày qua sếu đầu đỏ liên tục xuất hiện, trong đó có một gia đình sếu (3 con) đáp xuống vùng lõi Khu bảo tồn Phú Mỹ (xã Giang Thành, tỉnh An Giang) kiếm ăn. Chuyên gia nghiên cứu về loài này nói gì?

Sếu đầu đỏ liên tục về Khu bảo tồn Phú Mỹ: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 1.

Sếu về Khu bảo tồn Phú Mỹ kiếm ăn - Ảnh: Khu bảo tồn Phú Mỹ cung cấp

Chiều 15-4, liên quan việc sếu đầu đỏ về Khu bảo tồn Phú Mỹ, tiến sĩ Trần Triết - Hội Sếu quốc tế - cho biết Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (xã Giang Thành, tỉnh An Giang) là nơi trước đây hơn 400 con sếu đầu đỏ về kiếm ăn và trú ngụ. 

Đồng thời tính từ tháng 1 đến tháng 4 hằng năm, sếu ở Campuchia thường bay về Khu bảo tồn Phú Mỹ này. Sau này, sếu về khu bảo tồn ít đi vì số lượng loài này bị suy giảm mạnh. 

"Hơn 26 con sếu bay qua Khu bảo tồn Phú Mỹ rồi có một gia đình sếu (3 con) đáp xuống kiếm ăn. Sếu này từ Campuchia bay về. 

Xung quanh Khu bảo tồn Phú Mỹ hiện đã làm lộ, xe cộ đi lại, hoạt động của con người nhiều, mất đi sự yên tĩnh nên sếu về kiếm ăn nhưng ít chọn ngủ lại đêm. Môi trường, đồng cỏ năn ở khu bảo tồn này còn tốt, tôi nghĩ cần giữ gìn để sếu về kiếm ăn, sinh sống nhiều hơn", ông Triết nói.

Trước đó Ban quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (xã Giang Thành, tỉnh An Giang) cho biết trong hai ngày (ngày 13 và 14-4), đơn vị phát hiện 3 con sếu đầu đỏ đáp xuống vùng lõi khu bảo tồn này để tìm kiếm thức ăn.

Theo đó 3 con sếu đầu đỏ trên được xác định là một gia đình sếu về khu bảo tồn này để ăn cỏ năn, côn trùng, cá nhỏ, ếch nhái nhỏ. 

Ngoài ra ngày 10-4, nhân viên Khu bảo tồn Phú Mỹ cũng ghi nhận có một đàn sếu với 26 con bay qua nhưng không đáp xuống.

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ tại xã Giang Thành có diện tích khoảng 2.700ha và là vùng sinh thái ngập nước theo mùa với đặc trưng nhiễm phèn nặng, giàu hữu cơ; cỏ bàng, năn, tràm gió nhiều. Khu bảo tồn Phú Mỹ này cũng là địa điểm quen thuộc của loài sếu đầu đỏ về đây kiếm ăn hằng năm.

Phát hiện 3 con sếu đầu đỏ về Giang Thành kiếm ăn - Ảnh 2.Vì sao khu bảo tồn Phú Mỹ thu hút sếu đầu đỏ?

Là dạng đất ngập nước nguyên thủy còn sót lại, có diện tích lớn ở ĐBSCL với đặc trưng nhiễm phèn nặng, giàu hữu cơ, ngập theo mùa, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ có hệ sinh thái độc đáo và cỏ năn kim phong phú thu hút sếu đầu đỏ về ăn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất