24/03/2019 10:39 GMT+7

Video nữ tuyển thủ Ấn Độ tái hiện 'siêu phẩm' của Ronaldinho

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trong trận Ấn Độ thắng Nepal 3-1 ngày 23-3 ở chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Nam Á 2019, hậu vệ 21 tuổi Dalima Chhibber đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách gần 30m.

Bàn thắng siêu phẩm của Dalima Chhibber vào lưới Nepal ở chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Nam Á 2019 - Nguồn: Twitter

Điều thú vị là bàn thắng này của Dalima Chhibber có vị trí đá phạt và khoảng cách tương tự so với "siêu phẩm" mà danh thủ người Brazil Ronaldinho ghi vào lưới tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2002. 

Càng đặc biệt hơn khi cả 2 đều quyết định sút quả bóng vào cùng một góc cao bên phải của thủ môn đối phương. 

Siêu phẩm của Ronaldinho vào lưới đội tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2002 - Nguồn: YouTube

Nếu xét về độ khó thì bàn thắng của Dalima Chhibber còn nhỉnh hơn. Nói như vậy vì pha ghi bàn của Ronaldinho có phần nào mang tính "xảo quyệt" khi anh thấy thủ môn tuyển Anh David Seaman đã dâng lên quá cao nên sút ngay gây bất ngờ. Còn tình huống của Dalima Chhibber thì thủ môn Nepal rất tập trung và không hề mắc lỗi vị trí mà vẫn không thể cản nổi. 

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên