Tag: vị trí số 1 thế giới

Thành lập Liên đoàn Đá cầu - môn thể thao mạnh nhất thế giới của người Việt Nam

TTO - Ngày 16-7, Đại hội Liên đoàn Đá cầu Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Hà Nội. Đá cầu chính là môn thể thao mà Việt Nam đứng vị trí số 1 thế giới và có phong trào phát triển rất mạnh.

Naomi Osaka vô địch Úc mở rộng, có thể lên số 1 thế giới

TTO - Sau hơn 2 giờ 30 phút, tay vợt trẻ người Nhật Bản đã đánh bại đàn chị Kvitova, qua đó giành danh hiệu Grand Slam lần thứ 2 trong sự nghiệp.

Những câu hỏi dành cho Murray

TT - Ngay sau khi vươn lên ngôi vị số 1 thế giới, Andy Murray đã vô địch Giải quần vợt Paris Masters 2016 với việc đánh bại John Isner (Mỹ) trong trận chung kết với tỉ số 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) vào rạng sáng 7-11 (giờ VN).

Federer với kỷ lục 287 tuần ở vị trí số 1

TTO - Khi bảng xếp hạng ATP vừa được công bố chiều 16-7, Roger Federer đã phá thêm một kỷ lục. Đó là thành tích 287 tuần ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Federer với kỷ lục 287 tuần ở vị trí số 1

TTO - Khi bảng xếp hạng ATP vừa được công bố chiều 16-7, Roger Federer đã phá thêm một kỷ lục. Đó là thành tích 287 tuần ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Djokovic đoạt vị trí số 1 cuối năm

TTO - Do Nadal bị thua ở vòng 3 giải Thượng Hải Masters vào tối 13-10 nên tay vợt này không thể có đủ điểm để đoạt ngôi vị số 1 thế giới từ tay Djokovic. Cũng chính vì vậy, tay vợt người Serbia, Novak Djokovic sẽ kết thúc năm 2011 ở vị trí cao nhất.

Djokovic đoạt vị trí số 1 cuối năm

TTO - Do Nadal bị thua ở vòng 3 giải Thượng Hải Masters vào tối 13-10 nên tay vợt này không thể có đủ điểm để đoạt ngôi vị số 1 thế giới từ tay Djokovic. Cũng chính vì vậy, tay vợt người Serbia, Novak Djokovic sẽ kết thúc năm 2011 ở vị trí cao nhất.

Ngôi số 1 thế giới chờ Djokovic

TTO - Sau khi đánh bại chính Nadal trong trận chung kết Rome Masters, hiện nay trên bảng xếp hạng của ATP, Novak Djokovic chỉ còn kém Nadal 405 điểm. Và với phong độ hiện tại, sau giải Roland Garros, Djokovic hoàn toàn có thể soán ngôi của Nadal.

Ngôi số 1 thế giới chờ Djokovic

TTO - Sau khi đánh bại chính Nadal trong trận chung kết Rome Masters, hiện nay trên bảng xếp hạng của ATP, Novak Djokovic chỉ còn kém Nadal 405 điểm. Và với phong độ hiện tại, sau giải Roland Garros, Djokovic hoàn toàn có thể soán ngôi của Nadal.

Nadal "sống sót" trong trận đấu nghẹt thở

TTO - Dù chỉ phải đối đầu với tay vợt không mấy tên tuổi của nước chủ nhà Ý Paolo Lorenzi trong trận ra quân của giải Rome Masters, song đương kim vô địch Rafael Nadal lại gặp rất nhiều khó khăn và mất khá nhiều sức mới có thể đánh bại đối thủ.