14/10/2011 08:25 GMT+7

Djokovic đoạt vị trí số 1 cuối năm

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Do Nadal bị thua ở vòng 3 giải Thượng Hải Masters vào tối 13-10 nên tay vợt này không thể có đủ điểm để đoạt ngôi vị số 1 thế giới từ tay Djokovic. Cũng chính vì vậy, tay vợt người Serbia, Novak Djokovic sẽ kết thúc năm 2011 ở vị trí cao nhất.

TTO - Do Nadal bị thua ở vòng 3 giải Thượng Hải Masters vào tối 13-10 nên tay vợt này không thể có đủ điểm để đoạt ngôi vị số 1 thế giới từ tay Djokovic. Cũng chính vì vậy, tay vợt người Serbia, Novak Djokovic sẽ kết thúc năm 2011 ở vị trí cao nhất.

Djokovic đã trở thành người thứ 16 và là tay vợt người Serbia đầu tiên có được vinh dự này. Theo kế hoạch, Djokovic sẽ được lãnh cúp kỷ niệm khi tham dự giải London Masters, giải đấu quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới, diễn ra từ ngày 20 đến 27 tháng 11.

Còn nhớ vào tháng 7 vừa qua sau khi lần đầu tiên vô địch Wimbledon, Djokovic cũng lần đầu tiên có được vị trí số 1 thế giới.

Có thể nói trong những năm gần đây, kể cả Federer lẫn Nadal, chưa bao giờ một tay vợt lại tạo được sự thống trị như Djokovic làm được trong năm 2011. Tay vợt người Serbia đã đoạt 3 chức vô địch Grand Slam là Úc mở rộng, Wimbledon, Mỹ mở rộng và lập kỷ lục với 5 chức vô địch Masters: Miami, Indian Wells, Madrid, Rome và Montreal. Trong năm 2011, Djokovic đã 11 lần lọt vào chung kết một giải đấu và thắng 10 lần.

Cho đến thời điểm này, Djokovic đã có thành tích 63 trận thắng và 3 trận thua trong đó thắng cả 6 lần đối mặt với Nadal và thắng 4 trong 5 lần đối mặt Roger Federer. Thành tích của Djokovic đối với các tay vợt trong top 10 thế giớilà 20 trận thắng, 2 trận thua.

Hai lần bại trận của Djokovic là trước Federer tại bán kết Roland Garros và trước Murray khi anh bỏ cuộc trong trận chung kết Cicinnati Masters. Trận thua còn lại của Djokovic là khi anh phải bỏ cuộc lúc đang thi đấu với Juan Martin Del Potro trong khuôn khổ bán kết Davis Cup.

Từ đây đến cuối năm, Djokovic dự kiến sẽ tham dự ba giải đấu nữa là Basel mở rộng, Paris Masters và London Masters.

Việc Djokovic kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới cũng giúp châu Âu tiếp tục thống trị môn quần vợt nam. Đây là năm thứ 7 một tay vợt châu Âu giữ vị trí số 1 thế giới: Roger Federer (2003-2007 và 2009), Rafael Nadal (2008, 2010) và Novak Djokovic (2011).

Trước đây châu Âu mới chỉ có một lần làm được điều này là trong giai đoạn 1985-1991: Ivan Lendl (1985-1987 và 1989), Mats Wilander (1988) và Stefan Edberg (1990-1991). Kỷ lục đang thuộc về nước Mỹ với 8 năm liên tiếp có vị trí số 1 vào cuối năm trong giai đoạn 1992-1999: Jims Courier (1992), Pete Sampras (1993-1998) và Andre Agassi (1999).

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên